Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G-20 tại New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (1/3), tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20). Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị sẽ là nơi trao đổi quan điểm về các thách thức toàn cầu đang nổi lên và những vấn đề quốc tế lớn.

Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch G-20 của Ấn Độ - Hội nghị Ngoại trưởng của Nhóm sẽ diễn ra hôm nay tại Thủ đô New Delhi. Ngoại trưởng của 20 nước thành viên của nhóm cùng ngoại trưởng 9 quốc gia khách mời sẽ có hai ngày thảo luận về các thách thức toàn cầu đang nổi lên và những vấn đề quốc tế lớn.

Hội nghị Ngoại trưởng G-20 khai mạc chỉ ít ngày sau cuộc họp của các bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của khối diễn ra tại thành phố Bangalore, miền Nam Ấn Độ. Cuộc họp của các quan chức kinh tế, tài chính G-20 kết thúc cuối tuần trước mà không ra được tuyên bố chung do những bất đồng về ngôn từ liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, nước chủ nhà Ấn Độ vẫn kỳ vọng hội nghị ngày hôm nay sẽ đạt được kết quả, khẳng định vai trò của G-20.

Phát biểu trước thềm Hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nói: “Hiện tại, các quốc gia G-20 đang chiếm tới 85% GDP của thế giới, 65% dân số thế giới và 75% kim ngạch trao đổi thương mại của thế giới. Nhưng tầm quan trọng của nó còn lớn hơn thế rất nhiều. Thực tế ở thời điểm này, G-20 đã trở thành một diễn đàn hàng đầu để xác định hướng đi mà thế giới nên đi theo. Đó là bởi trách nhiệm và công việc của G-20 là nhìn vào những thách thức đối với phát triển kinh tế, với tăng trưởng, để tìm ra giải pháp; tìm ra những lĩnh vực mới đang nảy sinh và đang thách thức thế giới, để giải quyết chúng. Cuộc họp định kỳ này, kể từ khi Ấn Độ tham gia vào năm 2008 đang ngày càng trở thành một diễn đàn quan trọng”.

Dự kiến, trong phiên khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G-20 vào sáng nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có bài phát biểu quan trọng, trình bày những định hướng và vai trò toàn cầu ngày càng gia tăng của Ấn Độ. Trong hai ngày diễn ra, Hội nghị Ngoại trưởng G-20 sẽ có các cuộc thảo luận, đối thoại xung quanh các chủ đề như: chủ nghĩa đa phương và sự cần thiết phải cải tổ, an ninh năng lượng và lương thực và hợp tác phát triển, chống khủng bố và các mối đe dọa mới và đang nổi, đào tạo và phát hiện nhân tài, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có nhiều cuộc họp song phương diễn ra bên lề hội nghị.

Hội nghị Ngoại trưởng G-20 trong 2 ngày 1-2/3 là một trong những sự kiện quan trọng nhất, chuẩn bị cho cuộc họp Thượng đỉnh của khối, diễn ra cũng tại New Delhi trong 2 ngày 9-10/9.  Thách thức trong năm Chủ tịch G-20 của Ấn Độ 2023 là phải đảm bảo đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên tham gia, trong bối cảnh sự phân cực sâu sắc giữa một bên là Liên minh châu Âu (EU) cùng nhóm các nước Công nghiệp phát triển G-7 với bên kia là Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ tẩy chay những cuộc họp của G-20 có Nga tham dự
Mỹ sẽ tẩy chay những cuộc họp của G-20 có Nga tham dự

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet L. Yellen sẽ tẩy chay một số cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong tuần này để phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Mỹ sẽ tẩy chay những cuộc họp của G-20 có Nga tham dự

Mỹ sẽ tẩy chay những cuộc họp của G-20 có Nga tham dự

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet L. Yellen sẽ tẩy chay một số cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong tuần này để phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Các bộ trưởng y tế G-20 thảo luận cách chống lại đại dịch Covid-19
Các bộ trưởng y tế G-20 thảo luận cách chống lại đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm 19/4, bộ trưởng y tế nhóm "G-20" do Saudi Arabia làm chủ tịch thảo luận trực tuyến về các cách chung trong chống dịch Covid-19.

Các bộ trưởng y tế G-20 thảo luận cách chống lại đại dịch Covid-19

Các bộ trưởng y tế G-20 thảo luận cách chống lại đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm 19/4, bộ trưởng y tế nhóm "G-20" do Saudi Arabia làm chủ tịch thảo luận trực tuyến về các cách chung trong chống dịch Covid-19.

Pakistan hy vọng nhận được 1 tỷ USD cứu trợ nợ của nhóm G-20
Pakistan hy vọng nhận được 1 tỷ USD cứu trợ nợ của nhóm G-20

VOV.VN - Pakistan đang hy vọng sẽ được nhận khoản cứu trợ nợ trị giá 1 tỷ USD từ nhóm Các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi G-20.

Pakistan hy vọng nhận được 1 tỷ USD cứu trợ nợ của nhóm G-20

Pakistan hy vọng nhận được 1 tỷ USD cứu trợ nợ của nhóm G-20

VOV.VN - Pakistan đang hy vọng sẽ được nhận khoản cứu trợ nợ trị giá 1 tỷ USD từ nhóm Các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi G-20.