Thủ tướng Australia thăm Nhật Bản bàn cách phối hợp với chính quyền mới ở Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (12/11), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, vào tuần tới, ông sẽ tới Nhật Bản và Papua New Guinea.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, vào tuần tới, ông sẽ tới thăm Nhật Bản sau đó là Papua New Guinea để thúc đẩy quan hệ song phương với hai quốc gia này.

Nhật Bản hiện đang là đối tác quan trọng bậc nhất của Australia trong khu vực. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, trong chuyến thăm này, ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Nhật Bản nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại song phương vốn đã đạt 86 tỷ AUD/năm và sự phối hợp giữa hai nước trong nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ngoài quan hệ chặt chẽ trong thương mại, an ninh, quốc phòng, công nghệ, Australia và Nhật Bản còn tạo dựng được lòng tin chiến lược và trở thành cơ sở để hai nước cùng phối hợp trong nỗ lực xây dựng tầm nhìn chung cho khu vực.

Mặc dù Thủ tướng Scott Morrison không đề cập song dư luận Australia cho rằng, một trong những nội dung quan trọng khiến Thủ tướng Scott Morrison phải trực tiếp thảo luận với các nhà lãnh đạo Nhật Bản đó là sự phối hợp giữa hai nước trong việc hợp tác với chính quyền mới của Mỹ nhằm đảm bảo bảo khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. Và đây chính là lý do khiến chuyến đi này được diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ.

Sau khi đến Nhật Bản, trên đường trở về Australia, Thủ tướng Scott Morrison sẽ đến thăm một đối tác quan trọng khác của Australia ở khu vực Thái Bình Dương đó là Papua New Guinea. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, tại đây, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về việc Australia hỗ trợ Papua New Guinea đối phó với Covid-19, việc cung cấp vaccine ngừa Covid-19 và các vấn đề khác mà Papua New Guinea đang phải đối mặt như khủng hoảng kinh tế. Khi trở về Australia, Thủ tướng Scott Morrison và những thành viên trong đoàn tùy tùng sẽ cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản
Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm nước này nhằm thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa 2nước bao gồm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm nước này nhằm thảo luận các vấn đề tồn đọng giữa 2nước bao gồm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống
Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đã đăng những phản ứng của giới chính trị nước này về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống

Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đã đăng những phản ứng của giới chính trị nước này về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử
Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử

VOV.VN - Trong những ngày này, dư luận Nhật Bản vẫn hết sức quan tâm tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và mong muốn quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử

Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử

VOV.VN - Trong những ngày này, dư luận Nhật Bản vẫn hết sức quan tâm tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và mong muốn quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.