Thủ tướng Cameron: Anh dễ dàng tăng gấp đôi đầu tư vào Indonesia

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố, đầu tư của Anh có thể tăng gấp đôi nếu 2 bên ký kết được các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Indonesia.

Thủ tướng Anh David Cameron đang có chuyến thăm tới 4 nước Đông Nam Á từ ngày 27/7. Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến đi này.

Reuters dẫn lời ông Cameron ngày 28/7 cho biết, với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 của Indonesia, Anh đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bảo hiểm và dịch vụ Internet tại quốc gia này.

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu tại diễn đàn kinh tế Anh- Indonesia (Ảnh AFP)

“Khi Indonesia công bố kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng trị giá 276 tỷ Bảng Anh, chúng tôi nhận thấy cơ hội tiếp theo cho các doanh nghiệp Anh đã quá rõ ràng”, ông Cameron nói.

Ông Cameron cũng ca ngợi dự án Crossrail trị giá 15 tỷ Bảng Anh sẽ giúp kết nối sân bay Heathrow ở phía Nam London với hạt Essex ở phía Tây bằng các đường hầm mới dài tổng cộng 42km, như một hình mẫu về tính chuyên nghiệp mà các tập đoàn của Anh có thể mang đến cho thủ đô Jakarta của Indonesia, vốn đang gặp phải vấn đề tắc nghẽn giao thông trầm trọng.

Ông Cameron cũng kêu gọi các quan chức Indonesia tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh được đảm nhận việc xây dựng cơ sở hạ tầng để Indonesia đăng cai Á Vận hội 2018.

Dù kim ngạch xuất khẩu từ Anh đến Indonesia chỉ chiếm 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, nhưng Anh năm 2014 đã đầu tư tới 1,6 tỷ USD vào Indonesia và con số này chưa tính đến đầu tư của nước này vào ngành ngân hàng và năng lượng của Indonesia.

“Chúng ta có thể tăng con số này lên gấp đôi, gấp 3 thậm chí gấp 4 lần mà không hề làm thay đổi nhiều bức tranh toàn cảnh về đầu tư của Anh vào Indonesia. Cơ hội của các doanh nghiệp Anh tại đây là vô cùng to lớn”, ông Cameron nói.

Trước đó, ngày 27/7, Thủ tướng Anh đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Trong cuộc gặp này, ông Cameron tuyên bố, Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ khoản tiền 1 tỷ USD cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa từ Anh sang Indonesia.

Tuy nhiên, phía Indonesia cho rằng, vấn đề hiện nay của nước này trong việc sửa chữa cầu cống, cảng biển và đường sá không phải là thiếu tiền mà chính là tình trạng chậm giải ngân và các thủ tục hành chính cực kỳ rườm rà tại quốc gia này.

“Tôi từng nói với các Bộ trưởng của mình rằng, nếu các ông muốn đưa ra một quy định mới thì các ông phải xóa bỏ 2 quy định cũ trước đã và tôi coi đây là một lời khuyên miễn phí cho các Bộ trưởng Indonesia”, ông Cameron nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU
Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU

VOV.VN - Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ đàm phán lại với 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để xem xét “quyền lợi” của London

Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU

Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU

VOV.VN - Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ đàm phán lại với 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để xem xét “quyền lợi” của London

Thủ tướng Anh thăm Đông Nam Á: Thúc đẩy hợp tác kinh tế là trọng tâm
Thủ tướng Anh thăm Đông Nam Á: Thúc đẩy hợp tác kinh tế là trọng tâm

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron ngày 27/7, bắt đầu chuyến công du 4 ngày đến Đông Nam Á và Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên.

Thủ tướng Anh thăm Đông Nam Á: Thúc đẩy hợp tác kinh tế là trọng tâm

Thủ tướng Anh thăm Đông Nam Á: Thúc đẩy hợp tác kinh tế là trọng tâm

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron ngày 27/7, bắt đầu chuyến công du 4 ngày đến Đông Nam Á và Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên.

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS
Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

VOV.VN - Ngày 16/11, IS đã tung đoạn video tuyên bố chúng đã hành quyết anh Peter Kassig, một cựu binh Mỹ hiện đang hoạt động nhân đạo tại Syria.

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

VOV.VN - Ngày 16/11, IS đã tung đoạn video tuyên bố chúng đã hành quyết anh Peter Kassig, một cựu binh Mỹ hiện đang hoạt động nhân đạo tại Syria.

Thủ tướng Anh kêu gọi các mạng xã hội hành động chống IS
Thủ tướng Anh kêu gọi các mạng xã hội hành động chống IS

VOV.VN - Nước Anh đang lo ngại khi những nữ sinh dường như đã bị IS cực đoan hóa qua mạng internet.

Thủ tướng Anh kêu gọi các mạng xã hội hành động chống IS

Thủ tướng Anh kêu gọi các mạng xã hội hành động chống IS

VOV.VN - Nước Anh đang lo ngại khi những nữ sinh dường như đã bị IS cực đoan hóa qua mạng internet.

Thủ tướng Anh: IS không phải là Hồi giáo mà là ác quỷ!
Thủ tướng Anh: IS không phải là Hồi giáo mà là ác quỷ!

VOV.VN - Ông Cameron cam kết sẽ truy lùng những kẻ sát nhân và đưa chúng ra ánh sáng công lý.

Thủ tướng Anh: IS không phải là Hồi giáo mà là ác quỷ!

Thủ tướng Anh: IS không phải là Hồi giáo mà là ác quỷ!

VOV.VN - Ông Cameron cam kết sẽ truy lùng những kẻ sát nhân và đưa chúng ra ánh sáng công lý.