Thủ tướng Campuchia sẽ đi Bắc Kinh, sau khi không tới được Vũ Hán

VOV.VN - Trung Quốc ngày 4/2 đã thông báo cho phía Campuchia rằng nước này không thể sắp xếp cho Thủ tướng Hun Sen tới thành phố Vũ Hán.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên sáng 5/2 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tuyên bố, nếu như Trung Quốc không thể đến thành phố Vũ Hán - tâm chấn của dịch viêm phổi do chủng virus Corona mới (nCoV) gây ra, thì ông sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm và làm việc tại Bắc Kinh.

Thủ tướng Hun Sen gặp gỡ cộng đồng người Campuchia tại Hàn Quốc. Ảnh: Freshnews

Theo trang tin Fresh News của Campuchia, quyết định đi Bắc Kinh của Thủ tướng Hun Sen nhằm bàn luận một số công việc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, tình hình dịch bệnh do virus corona mới gây ra, và đặc biệt là nhấn mạnh về chủ trương không đưa các quan chức, sinh viên Campuchia đang ở Trung Quốc về nước, cũng như dừng các chuyến bay với Trung Quốc.

Trước đó, ngày 3/2, trong cuộc gặp với người dân Campuchia đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố sẽ đi thăm các sinh viên Campuchia tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 4/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo cho bộ Ngoại giao Campuchia rằng phía Trung Quốc không thể sắp xếp cho Thủ tướng Hun Sen tới thành phố Vũ Hán, do tình hình dịch bệnh tại nơi đây đang diễn biến hết sức phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona
Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

VOV.VN - Dịch virus corona chủng mới (nCoV) đã khiến 492 người tử vong trên toàn cầu, trong đó có 490 người ở đại lục Trung Quốc, theo thông tin mới nhất.

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

VOV.VN - Dịch virus corona chủng mới (nCoV) đã khiến 492 người tử vong trên toàn cầu, trong đó có 490 người ở đại lục Trung Quốc, theo thông tin mới nhất.

Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả
Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc cho biết, hai loại thuốc có thể ức chế virus corona chủng mới tương đối hiệu quả là thuốc Arbidol và Darunavir.

Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả

Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc cho biết, hai loại thuốc có thể ức chế virus corona chủng mới tương đối hiệu quả là thuốc Arbidol và Darunavir.

Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona
Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona

VOV.VN - Cậu bé 8 tuổi vừa được phát hiện nhiễm virus corona tại Australia là người Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona

Australia phát hiện trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona

VOV.VN - Cậu bé 8 tuổi vừa được phát hiện nhiễm virus corona tại Australia là người Trung Quốc đến từ Vũ Hán.