Trung Quốc công bố tên 2 loại thuốc ức chế virus corona có hiệu quả

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc cho biết, hai loại thuốc có thể ức chế virus corona chủng mới tương đối hiệu quả là thuốc Arbidol và Darunavir.

Ngày 4/2, Viện sỹ Viện công trình Trung Quốc Lý Lan Quyên - thành viên Tổ chuyên gia cấp cao Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia cho biết, kết quả nghiên cứu ban đầu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy có hai loại thuốc có thể ức chế tương đối tốt với virus corona chủng mới.

Các bệnh nhân tại Vũ Hán xếp hàng chờ được điều trị. Ảnh: AP

Theo đó, đội nghiên cứu dẫn đầu là Viện sỹ Viện công trình Lý Lan Quyên - thành viên Tổ chuyên gia cấp cao Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc cho biết, có hai loại thuốc có thể ức chế virus corona chủng mới tương đối hiệu quả là thuốc Arbidol và Darunavir. Hai loại thuốc này có thể ngăn chặn có hiệu quả các tác động của virus lên tế bào cũng như ngăn ngừa virus nhân bản.

Viện sỹ Lý Lan Quyên cho biết, theo các kết quả xét nghiệm sơ bộ cũng như thí nghiệm nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm cho thấy, ở nồng độ 10-30 micromol, so với nhóm chưa được điều trị, thuốc Arbidol có hiệu quả ức chế virus corona gấp 60 lần và ức chế đáng kể các tác động bệnh lý của virus trên các tế bào.

Còn ở nồng độ độ 300 micromol, thuốc Darunavir có thể ức chế đáng kể sự nhân bản của virus, so với nhóm chưa được điều trị, hiệu quả ức chế là 280 lần. Bà Lý Lan Quyên cũng đề nghị đưa hai loại thuốc trên vào Phương án điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra của Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia (bản thử nghiệm 6).

Chuyên gia Trung Quốc cho biết, hai loại thuốc này đang được điều trị cho các bệnh nhân tại Chiết Giang, bước tiếp theo sẽ sử dụng để thay thế các loại thuốc kém hiệu quả khác. Ngoài ra chuyên gia Trung Quốc cũng khuyến cáo, hai loại thuốc trên là thuốc theo đơn và phải được sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Được biết, Arbidol là thuốc chống cúm A/H1N1 đã được các nhà khoa học Trung Quốc phát triển vào năm 2009 còn Darunavir là loại thuốc kháng virus được sử dụng để điều trị và phòng ngừa HIV/AIDS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore xác nhận 6 trường hợp lây nhiễm virus corona trong nước
Singapore xác nhận 6 trường hợp lây nhiễm virus corona trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế Singapore vừa xác nhận thêm 6 trường hợp nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 24.

Singapore xác nhận 6 trường hợp lây nhiễm virus corona trong nước

Singapore xác nhận 6 trường hợp lây nhiễm virus corona trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế Singapore vừa xác nhận thêm 6 trường hợp nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 24.

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona
Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

VOV.VN - Dịch virus corona chủng mới (nCoV) đã khiến 492 người tử vong trên toàn cầu, trong đó có 490 người ở đại lục Trung Quốc, theo thông tin mới nhất.

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

Cập nhật: 492 người tử vong trên toàn cầu do dịch virus corona

VOV.VN - Dịch virus corona chủng mới (nCoV) đã khiến 492 người tử vong trên toàn cầu, trong đó có 490 người ở đại lục Trung Quốc, theo thông tin mới nhất.

Séc còn 105 công dân mắc kẹt ở Trung Quốc do dịch virus corona
Séc còn 105 công dân mắc kẹt ở Trung Quốc do dịch virus corona

VOV.VN - Séc vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào do chủng virus corona mới và đang lên kế hoạch đưa toàn bộ công dân còn mắc kẹt ở Trung Quốc về nước.

Séc còn 105 công dân mắc kẹt ở Trung Quốc do dịch virus corona

Séc còn 105 công dân mắc kẹt ở Trung Quốc do dịch virus corona

VOV.VN - Séc vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào do chủng virus corona mới và đang lên kế hoạch đưa toàn bộ công dân còn mắc kẹt ở Trung Quốc về nước.