Thủ tướng Czech mới được bổ nhiệm đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch bệnh

VOV.VN - Người đứng đầu liên minh bầu cử SPOLU nắm quyền lãnh đạo trong thời điểm đặc biệt khi đất nước đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế do dịch Covid-19 gây ra.

Phát biểu sau buổi lễ bổ nhiệm, Thủ tướng Czech Petr Fiala cho biết Cộng hòa Czech đang đối mặt với nhiều thách thức và khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; ông cũng đề xuất Tổng thống Czech Milos Zeman sớm thông qua các thành viên nội các để chính phủ sớm bắt tay vào giải quyết các vấn đề hiện nay.

Thủ tướng Fiala, 57 tuổi, người đứng đầu liên minh bầu cử SPOLU giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 vừa qua, nắm quyền lãnh đạo trong thời điểm đặc biệt khi phải đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế do dịch Covid-19 gây ra, cũng như các thách thức đặt ra trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng vọt đang lên tới 6%. Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Fiala hứa sẽ có thay đổi căn bản trong chính phủ Czech và đạo đức chính trị. Ông cũng cho biết chính quyền sẽ phấn đấu cắt giảm thâm hụt ngân sách năm tới xuống dưới 300 tỷ kuron, theo dự báo hiện tại mức độ thâm hụt này ước tính lên tới gần 380 tỷ kuron vào năm 2022.

Thủ tướng Czech  nhấn mạnh nội các sẽ giữ một đường lối chính sách đối ngoại thân EU và ủng hộ NATO, hỗ trợ hợp tác trong nhóm Visegrad và có những điều chỉnh trong quan hệ với Trung Quốc và Nga.Vào giữa năm 2022, Cộng hòa Czech sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của EU, đó cũng là thời điểm mà Liên minh châu Âu sẽ cần giải quyết các vấn đề chính như phục hồi kinh tế hậu Covid, khủng hoảng năng lượng và Thỏa thuận Xanh.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng, ông Petr Fiala cảm ơn người dân đã hành động có trách nhiệm trong việc tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay, ông kêu gọi những người chưa tiêm chủng hãy thực hiện việc này bởi đây là cách duy nhất để trở lại cuộc sống bình thường. Thủ tướng Fiala đã gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ và nhân viên y tế đã làm việc quên mình trong điều kiện hết sức khó khăn hiện nay. Thủ tướng cũng cảm ơn Tổng thống Zeman đã thực hiện việc bổ nhiệm, bất chấp những khó khăn về sức khỏe của ông và bày tỏ hy vọng nội các mới có thể sớm được bổ nhiệm để tiếp nhận trách nhiệm đối với đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Czech khen ngợi cộng đồng người Việt trong việc chung tay chống Covid-19
Thủ tướng Czech khen ngợi cộng đồng người Việt trong việc chung tay chống Covid-19

VOV.VN - Các cửa hàng nhỏ của người Việt cung cấp miễn phí đồ ăn, nước uống cho các lực lượng cứu trợ y tế của Czech, tiếp theo là phong trào may khẩu trang.

Thủ tướng Czech khen ngợi cộng đồng người Việt trong việc chung tay chống Covid-19

Thủ tướng Czech khen ngợi cộng đồng người Việt trong việc chung tay chống Covid-19

VOV.VN - Các cửa hàng nhỏ của người Việt cung cấp miễn phí đồ ăn, nước uống cho các lực lượng cứu trợ y tế của Czech, tiếp theo là phong trào may khẩu trang.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Cộng hòa Czech
Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Cộng hòa Czech

VOV.VN -Kết thúc lễ đón, hai Thủ tướng cùng tiến vào khu vực bắt tay chào mừng và dẫn đầu Đoàn Cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Cộng hòa Czech

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Cộng hòa Czech

VOV.VN -Kết thúc lễ đón, hai Thủ tướng cùng tiến vào khu vực bắt tay chào mừng và dẫn đầu Đoàn Cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn
Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Czech tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Czech tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.