Thủ tướng Đức muốn đối thoại với Taliban

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay tuyên bố muốn đối thoại với Taliban về việc làm thế nào để sơ tán những công dân đang làm việc cho nước này ra khỏi Afghanistan. Thủ tướng Merkel cũng cho rằng việc sân bay Kabul hoạt động lại là một dấu hiệu tốt.

Cao Ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại mới đây tuyên bố khối này sẵn sàng hợp tác với chính quyền Taliban mới, nếu lực lượng này tôn trọng nhân quyền, bao gồm quyền phụ nữ và không để Afghanistan trở thành căn cứ cho chủ nghĩa khủng bố.

Không để cập việc công nhận chính quyền mới tại Afghanistan, Thủ tướng Angela Merkel cho rằng hiện Đức cần thảo luận với Taliban về cách thức sơ tán công dân an toàn. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức cứu trợ quốc tế cải thiện tình hình nhân đạo tại Afghanistan.

Taliban hiện vẫn chưa công bố chính phủ mới hơn 2 tuần sau khi lên nắm quyền. So với những năm cầm quyền 1996-2001, lực lượng này cho biết đã có sự thay đổi, nhưng chưa đề cập nội dung cụ thể.

LHQ cam kết hỗ trợ nhân đạo sau cuộc gặp với Taliban

Ngày 5/9, các quan chức Taliban đã có cuộc gặp với phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Kabul. Theo người phát ngôn Taliban, đoàn đại biểu của Liên hợp quốc cam kết tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, đồng thời sẽ kêu gọi sự hỗ trợ hơn nữa cho Afghanistan trong cuộc gặp các nhà tài trợ quốc tế sắp tới.

Afghanistan hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo do kinh tế sụp đổ và hạn hán kéo dài. Hàng tỉ USD viện trợ nước ngoài cũng đã bị gián đoạn sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan.

Về phần mình, Taliban cũng cam kết sẽ hợp tác và hỗ trợ các cơ sở cần thiết cho các hoạt động viện trợ quốc tế. Liên hợp quốc dự kiến tổ chức một hội nghị tài trợ quốc tế cho Afghanistan vào ngày 13/9 tới, với mục tiêu tránh một cuộc thảm họa nhân đạo tại quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban trì hoãn công bố chính phủ mới của Afghanistan, thế giới chưa vơi nỗi lo
Taliban trì hoãn công bố chính phủ mới của Afghanistan, thế giới chưa vơi nỗi lo

VOV.VN - Ba tuần sau khi trở lại nắm chính quyền tại Afghanistan, Taliban hôm qua đã không thể công bố được thành phần chính phủ mới theo đúng kế hoạch, một bước đi quan trọng nhằm định hướng tương lai đất nước sau 2 thập kỷ chiến tranh. 

Taliban trì hoãn công bố chính phủ mới của Afghanistan, thế giới chưa vơi nỗi lo

Taliban trì hoãn công bố chính phủ mới của Afghanistan, thế giới chưa vơi nỗi lo

VOV.VN - Ba tuần sau khi trở lại nắm chính quyền tại Afghanistan, Taliban hôm qua đã không thể công bố được thành phần chính phủ mới theo đúng kế hoạch, một bước đi quan trọng nhằm định hướng tương lai đất nước sau 2 thập kỷ chiến tranh. 

Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập
Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập

VOV.VN - CNN vừa xác nhận một nhóm phụ nữ Afghanistan vào hôm 4/9 đã xuống phố ở thủ đô Kabul để biểu tình đòi quyền bình đẳng và cơ hội cho họ tham gia chính quyền. Một số người trong số họ đã bị Taliban đánh đập.

Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập

Nhóm phụ nữ Afghanistan biểu tình ở Kabul bị Taliban đánh đập

VOV.VN - CNN vừa xác nhận một nhóm phụ nữ Afghanistan vào hôm 4/9 đã xuống phố ở thủ đô Kabul để biểu tình đòi quyền bình đẳng và cơ hội cho họ tham gia chính quyền. Một số người trong số họ đã bị Taliban đánh đập.

Nhà làm phim Afghanistan nghẹn ngào tại LHP Venice: "Chúng tôi đã mất tất cả"
Nhà làm phim Afghanistan nghẹn ngào tại LHP Venice: "Chúng tôi đã mất tất cả"

VOV.VN - Tại LHP Venice đang diễn ra ở Italy, các nhà làm phim Afghanistan kêu gọi thế giới không bỏ quên người dân và nghệ sĩ tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ lo lắng cho nền văn hóa và bản sắc của dân tộc này.

Nhà làm phim Afghanistan nghẹn ngào tại LHP Venice: "Chúng tôi đã mất tất cả"

Nhà làm phim Afghanistan nghẹn ngào tại LHP Venice: "Chúng tôi đã mất tất cả"

VOV.VN - Tại LHP Venice đang diễn ra ở Italy, các nhà làm phim Afghanistan kêu gọi thế giới không bỏ quên người dân và nghệ sĩ tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ lo lắng cho nền văn hóa và bản sắc của dân tộc này.

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến
Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Hôm qua (4/9), các trận giao tranh giữa Taliban và lực lượng phản kháng vẫn diễn ra ác liệt tại thung lũng Panjshir – thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến Afghanistan vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

Taliban chưa kiểm soát được Panjshir (Afghanistan), tướng Mỹ cảnh báo nội chiến

VOV.VN - Hôm qua (4/9), các trận giao tranh giữa Taliban và lực lượng phản kháng vẫn diễn ra ác liệt tại thung lũng Panjshir – thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến Afghanistan vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.

Đầu tư vào Afghanistan, Trung Quốc sẽ đối mặt với muôn vàn thách thức
Đầu tư vào Afghanistan, Trung Quốc sẽ đối mặt với muôn vàn thách thức

VOV.VN - Mỹ đã đầu tư bao thời gian, công sức, và tiền bạc vào Afghanistan để rồi phải cay đắng rút khỏi đây. Nếu Trung Quốc quyết định đầu tư vào Afghanistan, họ cũng được cho là sẽ gặp phải rất nhiều thách thức như tình trạng bất ổn, tham nhũng, mafia, tính cục bộ địa phương...

Đầu tư vào Afghanistan, Trung Quốc sẽ đối mặt với muôn vàn thách thức

Đầu tư vào Afghanistan, Trung Quốc sẽ đối mặt với muôn vàn thách thức

VOV.VN - Mỹ đã đầu tư bao thời gian, công sức, và tiền bạc vào Afghanistan để rồi phải cay đắng rút khỏi đây. Nếu Trung Quốc quyết định đầu tư vào Afghanistan, họ cũng được cho là sẽ gặp phải rất nhiều thách thức như tình trạng bất ổn, tham nhũng, mafia, tính cục bộ địa phương...