Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới thủ đô New Delhi, thực hiện chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương.

Tháp tùng bà Merkel là phái đoàn ngoại giao gồm các Bộ trưởng và  lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Đức.

Trong ngày 5/10 Thủ tướng Đức và phái đoàn sẽ tham dự cuộc họp tham vấn Liên chính phủ Đức- Ấn nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: AP).

Cùng ngày, Thủ tướng Merkel và ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmei sẽ hội đàm riêng rẽ với ngoại trưởng nước chủ nhà Sushma Swaraj.

Ngày 6/10, Thủ tướng Merkel sẽ đến thăm thành phố công nghệ IT Bangaluru của để tham dự diễn đàn Doanh nghiệp do Viện NASSCOM và Frauenhoter tổ chức.

Hồi cuối tháng 8, ngoại trưởng Ấn Độ đã có chuyến thăm Đức thảo luận cách thức tăng cường quan hệ hợp tác song phương đặc biệt về kinh tế, công nghệ. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong 10 đối tác thương mại toàn cầu của Ấn Độ.

Đức còn là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Ấn Độ, với tổng vốn đầu tư trực tiếp ( FDI) đạt khoảng 996 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phủ Thủ tướng Đức bác tin bà Merkel tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 4
Phủ Thủ tướng Đức bác tin bà Merkel tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 4

Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức Peter Altmaier đã bác bỏ thông tin báo chí trước đó rằng bà Angela Merkel sẽ tiếp tục ứng cử chức Thủ tướng.

Phủ Thủ tướng Đức bác tin bà Merkel tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 4

Phủ Thủ tướng Đức bác tin bà Merkel tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 4

Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức Peter Altmaier đã bác bỏ thông tin báo chí trước đó rằng bà Angela Merkel sẽ tiếp tục ứng cử chức Thủ tướng.

Thủ tướng Đức: Cần có cuộc họp 4 bên về Ukraine
Thủ tướng Đức: Cần có cuộc họp 4 bên về Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24/8 cho rằng, cần giải quyết cấp tốc những bất đồng giữa phương Tây và Nga trong quan điểm về Ukraine.

Thủ tướng Đức: Cần có cuộc họp 4 bên về Ukraine

Thủ tướng Đức: Cần có cuộc họp 4 bên về Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24/8 cho rằng, cần giải quyết cấp tốc những bất đồng giữa phương Tây và Nga trong quan điểm về Ukraine.

Thủ tướng Đức hối thúc lãnh đạo LHQ giải quyết khủng hoảng di cư
Thủ tướng Đức hối thúc lãnh đạo LHQ giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel hối thúc Liên Hợp Quốc kiên trì tạo hòa bình để bảo đảm sự thành công và giải quyết tại gốc vấn nạn di cư sang châu Âu.

Thủ tướng Đức hối thúc lãnh đạo LHQ giải quyết khủng hoảng di cư

Thủ tướng Đức hối thúc lãnh đạo LHQ giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel hối thúc Liên Hợp Quốc kiên trì tạo hòa bình để bảo đảm sự thành công và giải quyết tại gốc vấn nạn di cư sang châu Âu.