Thủ tướng Hungary cảnh báo làn sóng tị nạn nếu Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/2, Thủ tướng Hungary cảnh báo, một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể tạo ra một làn sóng người tị nạn Ukraine chạy qua biên giới vào EU.  

Trong bài phát biểu mở đầu chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi một giải pháp hòa bình cho những căng thẳng gia tăng ở châu Âu xuất phát từ lo ngại về một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra với Ukraine.

Ông cũng cảnh báo nguy cơ hàng trăm nghìn người Ukraine sẽ ồ ạt vào Hungary và phá vỡ nền kinh tế của nước này. Song song với việc thúc giục giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại, ông Orban cũng phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Tuy nhiên, Thủ tướng Orban khẳng định Ukraine đóng vai trò như một vùng đệm quan trọng giữa Hungary và Nga và sự độc lập của Ukraine là lợi ích trực tiếp của Hungary.

Thủ tướng Viktor Orban, nhà lãnh đạo Hungary từ năm 2010 từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gặp với tổng thống Putin tại Điện Kremlin vào tuần trước, Thủ tướng Orban đã vận động để tăng các lô hàng khí đốt từ Nga vào nước này và ca ngợi sự hợp tác ngày càng tăng cường giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực như năng lượng, thương mại và an ninh.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orban cho biết, Hungary ủng hộ sự phát triển khả năng quân sự và triển khai một lực lượng phòng vệ chung của châu Âu. Hungary đã từ chối tiếp nhận viện trợ quân sự từ NATO và Mỹ khác với một số các quốc gia như Ba Lan, Romania… để đối phó với căng thẳng biên giới Nga - Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Nga điện đàm về vấn đề Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Nga điện đàm về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Cuộc điện đàm diễn ra ngay trước thềm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin, được lên kế hoạch vào cuối ngày hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Nga điện đàm về vấn đề Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Nga điện đàm về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Cuộc điện đàm diễn ra ngay trước thềm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin, được lên kế hoạch vào cuối ngày hôm nay.

Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích
Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thông tin Nga rút các nhà ngoại giao khỏi Kiev mà truyền thông phương Tây đăng tải là sai sự thật và được đưa ra như cái cơ để các nước phương Tây rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine.

Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích

Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thông tin Nga rút các nhà ngoại giao khỏi Kiev mà truyền thông phương Tây đăng tải là sai sự thật và được đưa ra như cái cơ để các nước phương Tây rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine.

Các nhà ngoại giao Nga bắt đầu rời khỏi Ukraine
Các nhà ngoại giao Nga bắt đầu rời khỏi Ukraine

VOV.VN - Sputnik ngày 12/2 dẫn nguồn tin cho biết, các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự đã Nga bắt đầu rời khỏi Ukraine.

Các nhà ngoại giao Nga bắt đầu rời khỏi Ukraine

Các nhà ngoại giao Nga bắt đầu rời khỏi Ukraine

VOV.VN - Sputnik ngày 12/2 dẫn nguồn tin cho biết, các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự đã Nga bắt đầu rời khỏi Ukraine.

Lo ngại khả năng Nga tấn công, các nước ồ ạt khuyến cáo công dân rời Ukraine
Lo ngại khả năng Nga tấn công, các nước ồ ạt khuyến cáo công dân rời Ukraine

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng, nhiều nước đồng loạt khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine.

Lo ngại khả năng Nga tấn công, các nước ồ ạt khuyến cáo công dân rời Ukraine

Lo ngại khả năng Nga tấn công, các nước ồ ạt khuyến cáo công dân rời Ukraine

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng, nhiều nước đồng loạt khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine.