Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

VOV.VN - Ý tưởng ban hành lệnh cấm vận khí đốt Nga giống như một nỗ lực tự đâm đầu vào tường, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/7.

"Hungary đã tìm ra những biện pháp để đạt được sự nhất trí với EU về tất cả lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, chúng tôi gặp phải bức tường mang tên 'cấm vận khí đốt'. Tôi cho là các quốc gia trong liên minh không nên nỗ lực chống lại nó. Tôi tin là tôi không phải là người duy nhất có quan điểm này", ông Orban cho hay.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cũng cảnh báo rằng châu Âu không thể ban hành lệnh cấm khí tự nhiên Nga vì động thái này sẽ gây tổn hại cho các thành viên EU nhiều hơn là Nga.

"Các lệnh trừng phạt phải nhắm vào bên là mục tiêu lệnh trừng phạt chứ không phải bên quyết định chúng", Thủ tướng Áo bình luận.

Ông cũng cho rằng: "Lập trường của Áo là lệnh cấm vận khí đốt là bất khả thi. Không chỉ bởi vì Áo phụ thuộc vào khí đốt Nga mà ngành công nghiệp Đức cũng thế và nếu nó sụp đổ, ngành công nghiệp Áo cũng sẽ sụp đổ, chúng tôi sẽ đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng".

Thủ tướng Hungary cũng nhận định, kế hoạch của EU khi giảm tiêu thụ 15% khí đốt có thể đẩy liên minh này phải thiết lập kinh tế thời chiến và rơi vào suy thoái.

Ông Orban đề nghị các nước phương Tây nên "thay đổi chiến lược" trong cuộc xung đột ở Ukraine và tìm kiếm các giải pháp "đem lại lợi ích cho Ukraine, EU, nền kinh tế các nước thành viên và các hộ gia đình đang trả hóa đơn tiền điện".

Trước đó, Hội đồng châu Âu ngày 26/7 đã nhất trí kế hoạch tự nguyện cắt giảm tiêu thụ 15% khí đốt ở châu Âu từ 1/8/2022 - 31/3/2023.

Lệnh cấm vận khí đốt Nga sang châu Âu có thể được ban hành trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 8 hoặc thứ 9 của EU, Bộ trưởng Kinh tế Estonia Riina Sikkut cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Áo chỉ trích EU đang khiến các thành viên thất bại về việc mua khí đốt
Thủ tướng Áo chỉ trích EU đang khiến các thành viên thất bại về việc mua khí đốt

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới trong ngày 28/7, Thủ tướng Áo - Karl Nehammer chỉ trích Ủy ban châu Âu và cho rằng các quốc gia thành viên thất bại trong việc đưa ra các chỉ thị trái ngược về việc mua khí đốt, đồng thời không thực hiện lời hứa của chính mình.

Thủ tướng Áo chỉ trích EU đang khiến các thành viên thất bại về việc mua khí đốt

Thủ tướng Áo chỉ trích EU đang khiến các thành viên thất bại về việc mua khí đốt

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới trong ngày 28/7, Thủ tướng Áo - Karl Nehammer chỉ trích Ủy ban châu Âu và cho rằng các quốc gia thành viên thất bại trong việc đưa ra các chỉ thị trái ngược về việc mua khí đốt, đồng thời không thực hiện lời hứa của chính mình.

Thỏa thuận cắt giảm khí đốt đào sâu thêm chia rẽ trong EU
Thỏa thuận cắt giảm khí đốt đào sâu thêm chia rẽ trong EU

VOV.VN - Các cuộc tranh luận để khiến EU đồng ý tự nguyện giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt đã bộc lộ rõ sự chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia thành viên trong khối.

Thỏa thuận cắt giảm khí đốt đào sâu thêm chia rẽ trong EU

Thỏa thuận cắt giảm khí đốt đào sâu thêm chia rẽ trong EU

VOV.VN - Các cuộc tranh luận để khiến EU đồng ý tự nguyện giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt đã bộc lộ rõ sự chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia thành viên trong khối.

Ukraine sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên dưới hình thức cho vay-cho thuê
Ukraine sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên dưới hình thức cho vay-cho thuê

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal ngày 26/7 cho biết, nước này sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên dựa theo nguyên tắc tương tự được áp dụng với vũ khí và đạn dược.

Ukraine sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên dưới hình thức cho vay-cho thuê

Ukraine sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên dưới hình thức cho vay-cho thuê

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal ngày 26/7 cho biết, nước này sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên dựa theo nguyên tắc tương tự được áp dụng với vũ khí và đạn dược.

Nga cắt giảm khí đốt tới châu Âu, Mỹ vội vã trấn an đồng minh
Nga cắt giảm khí đốt tới châu Âu, Mỹ vội vã trấn an đồng minh

VOV.VN - Để xoa dịu mối lo ngại của EU, Nhà Trắng đã cử ông Amos Hochstein, điều phối viên tổng thống về năng lượng toàn cầu, đến châu Âu vào ngày 26/7.

Nga cắt giảm khí đốt tới châu Âu, Mỹ vội vã trấn an đồng minh

Nga cắt giảm khí đốt tới châu Âu, Mỹ vội vã trấn an đồng minh

VOV.VN - Để xoa dịu mối lo ngại của EU, Nhà Trắng đã cử ông Amos Hochstein, điều phối viên tổng thống về năng lượng toàn cầu, đến châu Âu vào ngày 26/7.