Thủ tướng Hy Lạp cam kết giảm thuế trước thềm tổng tuyển cử

VOV.VN - Thủ tướng Samaras khẳng định rằng ông đã vạch ra một chiến lược mang tính thực tế để đảm bảo Hy Lạp sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.

 Trước thềm cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Hy Lạp dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng này, hôm qua (10/1), Thủ tướng Antonis Samaras công bố cương lĩnh của đảng Dân chủ mới (ND), trong đó cam kết sẽ có biện pháp giảm dần thuế và thúc đẩy phát triển trong giai đoạn hậu khủng hoảng nợ công này.

Thủ tướng Samaras tóm tắt chương trình kinh tế và thuyết phát triển của đảng Dân chủ mới trong 3 cụm từ: "rạn nứt, cải cách và tính cạnh tranh ở mọi nơi". Dưới khẩu hiệu tranh cử lần này của đảng Dân chủ mới là “Chúng ta nói với người dân sự thật, chúng ta đảm bảo tương lai”, Thủ tướng Samaras khẳng định rằng ông đã vạch ra một chiến lược mang tính thực tế để đảm bảo Hy Lạp sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công từng đẩy Athens đến bờ vực vỡ nợ năm 2010.

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras
Ông nêu ra những chỉ số tích cực của nền kinh tế Hy Lạp trong thời gian gần đây, sau một giai đoạn dài thực hiện chính sách khắc khổ và chương trình cải cách nghiêm ngặt theo cam kết với các bên cho vay quốc tế. Thủ tướng Samaras cam kết, từ giờ trở đi, Hy Lạp sẽ có một kế hoạch tổng thể để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm việc cải cách cấu trúc để tăng cường tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông cũng hứa hẹn sẽ từng bước giảm thuế cho các doanh nghiệp cũng như hộ gia đình trong năm tới và xây dựng một hệ thống an sinh xã hội công bằng hơn nhằm hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, cũng là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ 6 năm suy thoái kinh tế vừa qua. Thủ tướng Samaras nhấn mạnh: “trong cuộc bầu cử sắp tới, không phải đảng Dân chủ mới sẽ chiến thắng mà chính người dân Hy Lạp sẽ chiến thắng bằng việc bầu cho đảng Dân chủ mới”.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy đảng đối lập cánh tả Syriza đang dẫn đầu dù với khoảng cách khá mong manh so với đảng Dân chủ mới. Đảng cánh tả này chủ trương cứng rắn hơn trong cuộc đàm phán với các bên cho vay quốc tế về khi gói cứu trợ hiện nay hết hạn vào cuối tháng sau.

Mặc dù vậy, cũng theo các cuộc thăm dò dư luận, không đảng nào ở Hy Lạp có khả năng giành đa số tuyệt đối, vì thế việc phải thành lập chính phủ liên minh gần như là điều chắc chắn. Khi đó, dù chủ trương cứng rắn như đảng Syriza hay linh hoạt, mềm mỏng như đảng Dân chủ mới cũng sẽ phải thỏa hiệp vì lợi ích quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu e ngại biến động chính trường Hy Lạp
Châu Âu e ngại biến động chính trường Hy Lạp

VOV.VN - Những biến động phức tạp gần đây trên chính trường Hy Lạp khiến Liên minh châu Âu lo ngại rằng sẽ bước năm 2015 với một chuỗi khủng hoảng mới.

Châu Âu e ngại biến động chính trường Hy Lạp

Châu Âu e ngại biến động chính trường Hy Lạp

VOV.VN - Những biến động phức tạp gần đây trên chính trường Hy Lạp khiến Liên minh châu Âu lo ngại rằng sẽ bước năm 2015 với một chuỗi khủng hoảng mới.

EU có thể phải thỏa hiệp để “giữ chân” Hy Lạp
EU có thể phải thỏa hiệp để “giữ chân” Hy Lạp

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang theo dõi sát tình hình chính trị cũng như những diễn biến trên thị trường tài chính Hy Lạp.

EU có thể phải thỏa hiệp để “giữ chân” Hy Lạp

EU có thể phải thỏa hiệp để “giữ chân” Hy Lạp

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang theo dõi sát tình hình chính trị cũng như những diễn biến trên thị trường tài chính Hy Lạp.

Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ
Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức: Nếu Hy Lạp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong gói cựu trợ sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường.

Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ

Đức mong muốn Hy Lạp sớm kết thúc chương trình vay cứu trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức: Nếu Hy Lạp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong gói cựu trợ sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường.

Hy Lạp tê liệt vì đình công
Hy Lạp tê liệt vì đình công

VOV.VN -Biểu tình liên tục 24h qua là hoạt động phản đối quy mô lớn đầu tiên ở Hy Lạp do các nghiệp đoàn tổ chức kể từ tháng 4 năm nay.

Hy Lạp tê liệt vì đình công

Hy Lạp tê liệt vì đình công

VOV.VN -Biểu tình liên tục 24h qua là hoạt động phản đối quy mô lớn đầu tiên ở Hy Lạp do các nghiệp đoàn tổ chức kể từ tháng 4 năm nay.

Hy Lạp chia rẽ về cuộc bầu cử sớm
Hy Lạp chia rẽ về cuộc bầu cử sớm

VOV.VN -Ngày 29/12, phe đối lập Hy Lạp đã hoan nghênh các cuộc bầu cử sớm tại nước này, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ ứng cử viên...

Hy Lạp chia rẽ về cuộc bầu cử sớm

Hy Lạp chia rẽ về cuộc bầu cử sớm

VOV.VN -Ngày 29/12, phe đối lập Hy Lạp đã hoan nghênh các cuộc bầu cử sớm tại nước này, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ ứng cử viên...