Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi người dân vì xử lý chậm trễ thảm họa cháy rừng

VOV.VN - Trong chương trình truyền hình trực tiếp tối 10/8, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã xin lỗi người dân khi chậm trễ trong việc giải quyết các vụ cháy rừng kinh hoàng trong hơn 1 tuần qua, gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến hàng nghìn người phải rời khỏi nhà cửa.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ sự chia sẻ khó khăn và nỗi đau của người dân khi chứng kiến nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi. Ông cho biết, các cơ quan chức năng đã cố gắng hết sức nhưng điều đó là không đủ để hạn chế các thiệt hại của người dân.

Trong khi đó người dân bày tỏ sự tức giận vì Chính phủ đã không phản ứng kịp thời cũng như điều động các cơ quan cứu hộ tới xử lý các đám cháy. Đại diện lãnh đạo của Monokaria cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra từ 3/8 đã phá hủy hầu hết phía Bắc của hòn đảo, nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa dập tắt được đám cháy và hầu hết nhà cửa tài sản đã bị thiêu rụi.

Lãnh đạo một số địa phương bị cháy rừng trong suốt nhiều ngày qua cũng lên án, yêu cầu Chính phủ phải chịu trách nhiệm về thảm họa khôn lường ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cháy rừng.

Trước đó trong ngày 9/8, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh EU đã điều động 9 máy bay cứu hỏa, 1.000 lính cứu hỏa và 200 phương tiện chữa cháy tới Hy Lạp. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tối đa để hỗ trợ Hy Lạp trong bối cảnh các vụ cháy rừng quy mô lớn đã tàn phá nặng nề khu vực đất liền và một số hòn đảo của nước này.

Ngoài ra, các quốc gia như Pháp, Đức, Ba Lan, Áo và Slovakia cũng đã tăng cường lực lượng bằng cách triển khai bổ sung các đơn vị cứu hỏa. Ủy ban châu Âu EC cho biết, ngoài Hy Lạp, EU cũng hỗ trợ các nước châu Âu khác đối phó với tình trạng cháy rừng đang hoành hành dữ dội như Italy, Bắc Macedonia, Albania và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ủy viên châu Âu phụ trách giải quyết khủng hoảng cho hay, Liên minh châu Âu đang triển khai một trong những chiến dịch dập tắt cháy rừng quy mô nhất từ trước đến nay tại châu Âu, trong bối cảnh những đám cháy đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi về cách xử lý thảm họa cháy rừng
Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi về cách xử lý thảm họa cháy rừng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis mới đây đã lên tiếng xin lỗi vì những thất bại trong việc xử lý các đám cháy rừng kinh hoàng trên đảo Evia - hòn đảo lớn thứ 2 của Hy Lạp, gây ra nhiều thiệt hại về vật chất.

Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi về cách xử lý thảm họa cháy rừng

Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi về cách xử lý thảm họa cháy rừng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis mới đây đã lên tiếng xin lỗi vì những thất bại trong việc xử lý các đám cháy rừng kinh hoàng trên đảo Evia - hòn đảo lớn thứ 2 của Hy Lạp, gây ra nhiều thiệt hại về vật chất.

Hy Lạp oằn mình đối phó với cháy rừng như “hỏa ngục”
Hy Lạp oằn mình đối phó với cháy rừng như “hỏa ngục”

VOV.VN - Hơn 150 đám cháy rừng lớn tiếp tục hoành hành ở Hy Lạp khi nước này hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 30 năm qua.

Hy Lạp oằn mình đối phó với cháy rừng như “hỏa ngục”

Hy Lạp oằn mình đối phó với cháy rừng như “hỏa ngục”

VOV.VN - Hơn 150 đám cháy rừng lớn tiếp tục hoành hành ở Hy Lạp khi nước này hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 30 năm qua.

Cháy rừng ở Hy Lạp như "ngày tận thế", hàng nghìn người sơ tán
Cháy rừng ở Hy Lạp như "ngày tận thế", hàng nghìn người sơ tán

VOV.VN - Hàng nghìn người đã phải sơ tán do cháy rừng bùng phát nghiêm trọng trên đảo Evia, hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp.

Cháy rừng ở Hy Lạp như "ngày tận thế", hàng nghìn người sơ tán

Cháy rừng ở Hy Lạp như "ngày tận thế", hàng nghìn người sơ tán

VOV.VN - Hàng nghìn người đã phải sơ tán do cháy rừng bùng phát nghiêm trọng trên đảo Evia, hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp.