Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit

VOV.VN - EU đã mất kiên nhân và sẽ không cho phép Anh tiếp tục gia hạn thời điểm ra khỏi Liên minh châu Âu hay thay đổi thỏa thuận đã nhất trí.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Ireland Leo Varadkar khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã 2 lần gia hạn cho nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, với thời điểm gốc là 29/3 năm nay.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar. Ảnh: Irish Times.

Theo Thủ tướng Ireland, một số nước Liên minh châu Âu đã thực sự mất kiên nhẫn: “Có một quan điểm mạnh mẽ trên khắp Liên minh châu Âu rằng không nên có thêm gia hạn đàm phán cho Anh. Một số nước châu Âu thậm chí đã mất kiên nhẫn và chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ với bất cứ quyết định gia hạn nào”.

Hiện một số ứng cử viên chạy đua vào vị trí Thủ tướng nước Anh cho biết sẽ tìm cách đàm phán lại thỏa thuận đã nhất trí với Liên minh châu Âu, trong đó có điều khoản về biên giới chốt chặn. Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng, ông Boris Johnson tuyên bố vấn đề biên giới Ireland có thể được giải quyết trong giai đoạn chuyển giao, khi Anh định hình các mối quan hệ tương lai với Liên minh châu Âu. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Luxemburg Xavier Bettel hôm qua (20/6) tuyên bố, nếu được lựa chọn, ông Johnson sẽ phải đối mặt với việc giải quyết thỏa thuận mà Thủ tướng Theresa May đã đạt được với Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit
Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit

VOV.VN - Người dân Anh đang cảm thấy thiếu tin tưởng và bị chia rẽ hơn bao giờ hết, với nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng Brexit.

Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit

Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit

VOV.VN - Người dân Anh đang cảm thấy thiếu tin tưởng và bị chia rẽ hơn bao giờ hết, với nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng Brexit.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit
Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU
Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.