Thủ tướng Italy Berlusconi từ chức

Tổng thống Italy Napolitano đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Berlusconi.

Tối 12/11, Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống Giorgio Napolitano, tạo điều kiện cho việc thành lập Chính phủ mới ở Italy.

Tổng thống Italy Napolitano đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Berlusconi. Rất có thể cựu Uỷ viên châu Âu Mario Monti sẽ được chỉ định làm Thủ tướng mới của Italy. Tổng thống Napolitano sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các chính đảng tại Italy ngày 13/11 để trao đổi thêm về vấn đề quan trọng này.

Trước đó, Quốc hội Italy đã thông qua Dự luật ổn định tài chính, trong đó có các biện pháp cải cách kinh tế mà Chính phủ của Thủ tướng Berlusconi cam kết với Liên minh châu Âu (EU). Ngày 1/11, Thượng viện Italy cũng đã thông qua dự luật này.

Những biện pháp cải cách mà Chính phủ Italy đưa ra là nhằm cắt giảm khoản nợ công lên tới hơn 1.900 tỷ euro của nước này, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên