Thủ tướng Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
VOV.VN - Sau cuộc bỏ phiếu này, ông Matteo Renzi và nội các của ông phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nữa ở hai viện Quốc hội.
Hai ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Italy, Thủ tướng mới của nước này, ông Matteo Renzi đã phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.
Dưới sự hậu thuẫn của đảng Dân chủ (PD) cầm quyền ở Italy, đảng trung hữu NCD, các nhóm chính trị và những người chủ trương ôn hòa, ông Matteo Renzi đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu lần này. Phát biểu tại Quốc hội, ông Matteo Renzi cam kết sẽ cắt giảm thuế lao động, giải ngân các khoản tiền cho hoạt động đầu tư trường học và đẩy nhanh các hoạt động cải cách đất nước.
![]() |
Thủ tướng Italy Matteo Renzi (ảnh: nexusedizioni.it) |
Thủ tướng Matteo Renzi nói: "Chúng ta phải có sự chọn lọc và điều chỉnh các vấn đề như việc làm, cải cách tài chính, quản lý hành chính và tư pháp trước khi có thể lại dẫn đầu châu Âu. Chúng ta cần đưa các giá trị của trường học trở thành trung tâm. Để làm được điều đó, chúng ta cần bắt đầu từ thể chế, hiến pháp và cải cách bầu cử”.
Trên cương vị mới, ông Matteo Renzi, 39 tuổi, sẽ gánh vác trọng trách phục hồi nền kinh tế lớn thứ 3 Khu vực đồng tiên tiền chung châu Âu (Eurozone), vốn bị rơi vào cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất kể từ sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai. Sau cuộc bỏ phiếu này, ông Matteo Renzi và nội các của ông cũng sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nữa ở hai viện Quốc hội.
Chính phủ mới của Italy gồm 16 người thành viên được thành lập sau hai ngày tham vấn của Thủ tướng được chỉ định Matteo Renzi với các chính đảng chỉ giữ lại 5 trong số 21 Bộ trưởng từ chính phủ kéo dài 10 tháng của Thủ tướng Enrico Letta./.