Thủ tướng Johnson xin lỗi vì dự tiệc giữa lúc Anh phong tỏa phòng Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson đã lên tiếng xin lỗi về việc tham dự một bữa tiệc ở sân sau của Phủ Thủ tướng Anh, số 10 phố Downing vào ngày 20/5/2020, giữa bối cảnh người dân Anh bị cấm tụ tập đông người theo các lệnh hạn chế nghiêm ngặt.

Thủ tướng Johnson cho biết ông đã tham dự bữa tiệc trên trong 25 phút trước khi vào trong văn phòng làm việc. Thủ tướng Anh cho biết ông nghĩ cuộc gặp trên là một sự kiện phục vụ mục đích công việc.

Lãnh đạo đảng đối lập Keir Starmer bình luận, lời xin lỗi của Thủ tướng Anh khi "không cho là mình đang tham gia một bữa tiệc" thật "lố bịch" và "tồi tệ". Lãnh đạo đảng Lao động cũng đặt câu hỏi về việc liệu Thủ tướng có từ chức hay không.

Những bình luận của Thủ tướng Anh diễn ra vài ngày sau khi người dân Anh giận dữ về những bữa tiệc vui vẻ được tổ chức ở phố Downing giữa cao điểm đợt phong tỏa vì Covid-19 đầu tiên ở Anh.

Ông Johnson không phủ nhận những bài báo rằng ông và vợ mình là bà Carrie Johnson đã tham dự bữa tiệc.

Trước Giáng sinh, đã xuất hiện những bài báo về việc vô số bữa tiệc được tổ chức ở phố Downing trong các giai đoạn phong tỏa ở Anh. Những cáo buộc này đã ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ ông Johnson và trong tuần này, đa số người dân Anh cho rằng nếu Thủ tướng Johnson tham dự bữa tiệc ngày 20/5 thì ông nên từ chức Thủ tướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh đối mặt cáo buộc dự tiệc đông người giữa lúc đất nước phong tỏa do Covid-19
Thủ tướng Anh đối mặt cáo buộc dự tiệc đông người giữa lúc đất nước phong tỏa do Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Anh đang đối mặt sức ép ngày càng lớn từ nội bộ đảng Bảo thủ cũng như phía Công đảng về việc cần công khai giải thích rõ chuyện ông tham dự tiệc đông người trong khuôn viên Phủ Thủ tướng Anh vào tháng 5/2020, khi Anh áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để chống Covid-19.

Thủ tướng Anh đối mặt cáo buộc dự tiệc đông người giữa lúc đất nước phong tỏa do Covid-19

Thủ tướng Anh đối mặt cáo buộc dự tiệc đông người giữa lúc đất nước phong tỏa do Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Anh đang đối mặt sức ép ngày càng lớn từ nội bộ đảng Bảo thủ cũng như phía Công đảng về việc cần công khai giải thích rõ chuyện ông tham dự tiệc đông người trong khuôn viên Phủ Thủ tướng Anh vào tháng 5/2020, khi Anh áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để chống Covid-19.

Anh không thay đổi cách chống Covid-19 vì đánh giá Omicron “nhẹ hơn rõ ràng”
Anh không thay đổi cách chống Covid-19 vì đánh giá Omicron “nhẹ hơn rõ ràng”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/1 khẳng định nước này sẽ tiếp tục với chiến lược chống dịch Covid-19 hiện nay bất chấp số ca nhiễm bùng nổ vì đánh giá biến thể Omicron nhẹ hơn rõ ràng so với các biến thể trước đây của virus Sars-CoV-2.

Anh không thay đổi cách chống Covid-19 vì đánh giá Omicron “nhẹ hơn rõ ràng”

Anh không thay đổi cách chống Covid-19 vì đánh giá Omicron “nhẹ hơn rõ ràng”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/1 khẳng định nước này sẽ tiếp tục với chiến lược chống dịch Covid-19 hiện nay bất chấp số ca nhiễm bùng nổ vì đánh giá biến thể Omicron nhẹ hơn rõ ràng so với các biến thể trước đây của virus Sars-CoV-2.

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 
Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.