Thủ tướng Malaysia từng là mục tiêu bắt cóc của IS

VOV.VN - Ngoài Thủ tướng, IS còn có ý định bắt cóc Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid và Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein.

Tờ The Straits Times ngày 8/3 dẫn lời Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, Thủ tướng Malaysia Najib Razak là một trong những quan chức cấp cao của Malaysia bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhắm đến như một mục tiêu của vụ bắt cóc hồi năm ngoái.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak từng là mục tiêu bắt cóc của IS. (Ảnh: Bloomberg)

Ngoài Thủ tướng Najib Razak, IS còn có ý định bắt có Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid và Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein.

Phát biểu trong một cuộc họp của Quốc hội Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi cho biết: “Ngày 30/1/2015, có tổng cộng 13 người có liên hệ với IS đã lên kế hoạch bắt cóc các nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng”.

Ông Ahmad Zahid đưa ra tuyên bố nói trên sau khi nhận được câu hỏi chất vấn của một nghị sỹ về việc Chính phủ đã làm thế nào để giải quyết mối đe dọa từ IS.

Ông Ahmad Zahid cũng cho biết, cảnh sát Malaysia đã ngăn chặn được bốn cuộc tấn công do IS lên kế hoạch thực hiện ở Malaysia. Cụ thể, trong tháng 9/2014, IS từng có một kế hoạch đánh bom ở Kedah. Ngoài ra, nhóm phiến quân này cũng nhắm đến mục tiêu là các nhà thờ tôn giáo và trung tâm giải trí.

Malaysia là quốc gia với người Hồi giáo chiếm đa số. Mặc dù cho tới nay, IS vẫn chưa thực hiện vụ khủng bố nào ở quốc gia này, nhưng đã có 160 người bị bắt giữ kể từ tháng 1/2015 vì nghi ngờ tham gia các hoạt động có nguy cơ cao, trong đó 7 người được cho là phần tử có liên quan đến IS.

Kể từ sau khi phiến quân thân IS thực hiện cuộc tấn công đổ máu vào thủ đô Jakarta của nước láng giềng Indonesia hôm 14/1/2016, Malaysia luôn được đặt trong tình trạng báo động cao./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo al-Qaeda và IS đang lên kế hoạch tấn công châu Âu
Mỹ cảnh báo al-Qaeda và IS đang lên kế hoạch tấn công châu Âu

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thông tin IS, al-Qaeda có kế hoạch tấn công châu Âu là "đáng tin cậy".

Mỹ cảnh báo al-Qaeda và IS đang lên kế hoạch tấn công châu Âu

Mỹ cảnh báo al-Qaeda và IS đang lên kế hoạch tấn công châu Âu

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thông tin IS, al-Qaeda có kế hoạch tấn công châu Âu là "đáng tin cậy".

IS âm mưu tấn công Nga, đe dọa ông Putin
IS âm mưu tấn công Nga, đe dọa ông Putin

VOV.VN -Trong video mới tung ra, một thủ lĩnh IS khu vực Caucasus đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cảnh báo sẽ tổ chức tấn công trên đất Nga.

IS âm mưu tấn công Nga, đe dọa ông Putin

IS âm mưu tấn công Nga, đe dọa ông Putin

VOV.VN -Trong video mới tung ra, một thủ lĩnh IS khu vực Caucasus đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cảnh báo sẽ tổ chức tấn công trên đất Nga.

Hơn 200 tay súng IS tạo phản, giết chết thủ lĩnh
Hơn 200 tay súng IS tạo phản, giết chết thủ lĩnh

Một nhóm hơn 200 tay súng IS đã tiêu diệt chính chỉ huy của mình và đào ngũ sang phe đối lập.

Hơn 200 tay súng IS tạo phản, giết chết thủ lĩnh

Hơn 200 tay súng IS tạo phản, giết chết thủ lĩnh

Một nhóm hơn 200 tay súng IS đã tiêu diệt chính chỉ huy của mình và đào ngũ sang phe đối lập.

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng
IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

VOV.VN - IS tối 6/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại phía Nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 60 người thiệt mạng.

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

VOV.VN - IS tối 6/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại phía Nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 60 người thiệt mạng.

Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS
Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Những bộ quân phục IS được phát hiện trong ba container hàng hóa tại các cảng phía Đông của Tây Ban Nha là Valencia và Alicante.

Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS

Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Những bộ quân phục IS được phát hiện trong ba container hàng hóa tại các cảng phía Đông của Tây Ban Nha là Valencia và Alicante.