Thủ tướng New Zealand thăm châu Âu và dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ có chuyến thăm châu Âu trong 5 ngày nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao, thúc đẩy trao đổi thương mại trong giai đoạn hậu đại dịch, đồng thời bà cũng tới Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO.

Cuối tuần này, đoàn quan chức cấp cao của New Zealand do Thủ tướng Jacinda Ardern dẫn đầu sẽ lên đường tới châu Âu. Theo lịch trình chuyến thăm vừa được chính phủ New Zealand công bố vào chiều nay, Thủ tướng Ardern sẽ đến thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để dự Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Ardern cho biết, tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương và đây cũng là cơ hội để trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng.

Truyền thông địa phương cho biết lãnh đạo của 4 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương gồm New Zealand, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO để tìm kiếm thông điệp đoàn kết về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, theo báo chí Nhật Bản, Thủ tướng nước này, ông Kishida Fumio, dự kiến tổ chức một cuộc gặp riêng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO với các nhà lãnh đạo của New Zealand, Australia và Hàn Quốc nhằm thể hiện tình đoàn kết chống lại các hành động ngày càng gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.

Sau điểm dừng tại Tây Ban Nha, Thủ tướng New Zealand sẽ tới Bỉ để hội đàm với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. Trọng tâm của chuyến thăm này là để thúc đẩy tiến độ đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai bên vốn được khởi động từ năm 2018, nhưng đến nay các kết quả đạt được đều chậm so với dự kiến.

Thủ đô London của Anh sẽ là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du châu Âu kéo dài 5 ngày của bà Ardern. Tại đây, Thủ tướng New Zealand sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Boris Johnson. Hai bên sẽ trao đổi về các biện pháp hợp tác nhằm củng củng cố quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực thương mại sau khi hai nước ký kết Hiệp định thương mại tự do vào đầu năm nay.

Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của New Zealand với tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt khoảng 17,5 tỷ NZD mỗi năm. Trong khi đó, Anh là đối tác thương mại lớn thứ bảy của New Zealand. Trước khi bùng phát đại dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu hàng hóa của New Zealand sang Anh đạt hơn 3,1 tỷ NZD, nhưng trong năm vừa qua con số này giảm chỉ còn 2 tỷ NZD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng New Zealand thăm Australia để củng cố quan hệ láng giềng, đồng minh
Thủ tướng New Zealand thăm Australia để củng cố quan hệ láng giềng, đồng minh

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern sẽ thăm Australia vào cuối tuần này. Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài sau khi Công đảng của Thủ tướng Anthony Albanese giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội cách đây hơn hai tuần.

Thủ tướng New Zealand thăm Australia để củng cố quan hệ láng giềng, đồng minh

Thủ tướng New Zealand thăm Australia để củng cố quan hệ láng giềng, đồng minh

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern sẽ thăm Australia vào cuối tuần này. Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài sau khi Công đảng của Thủ tướng Anthony Albanese giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội cách đây hơn hai tuần.

New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hiện có, đồng thời khẳng định cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các vấn đề của khu vực Thái Bình Dương.

New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hiện có, đồng thời khẳng định cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các vấn đề của khu vực Thái Bình Dương.

New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương
New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang chịu sức ép từ dư luận trong nước khi cho rằng nước này đã chậm trễ trong cuộc đua cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

New Zealand chịu sức ép gia tăng khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang chịu sức ép từ dư luận trong nước khi cho rằng nước này đã chậm trễ trong cuộc đua cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc