Thủ tướng Nga ký sắc lệnh rút khỏi một thỏa thuận thời hậu Chiến tranh Lạnh với Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa ký sắc lệnh rút khỏi một thỏa thuận thời hậu Chiến tranh Lạnh với Mỹ liên quan tới việc nới lỏng các hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao của nhau.

Biên bản ghi nhớ năm 1992 về “vùng đất mở”, được ký kết sau khi Liên Xô tan rã, đồng ý xóa bỏ các khu vực “đóng” trên lãnh thổ của nhau và cho phép các nhà ngoại giao hai nước đi lại mà không cần xin phép.

Giới chức ngoại giao Nga tuần trước đã thông báo quyết định sắp tới về việc rút khỏi thỏa thuận kể trên, chỉ vài ngày trước cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng đề cập ý định rút khỏi thỏa thuận kể trên như một phần của một loạt biện pháp trả đũa của Nga với Mỹ sau khi Mỹ trục xuất 10 nhân viên Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử và các hành động ác ý khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt
Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga hôm 7/6 cho biết, Moscow sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2025 nếu Washington không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực không gian đang cản trở các vụ phóng vệ tinh của Nga.

Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Nga sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga hôm 7/6 cho biết, Moscow sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2025 nếu Washington không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực không gian đang cản trở các vụ phóng vệ tinh của Nga.

Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở
Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Truyền thông quốc tế ngày 7/6 đồng loạt đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. 

Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Truyền thông quốc tế ngày 7/6 đồng loạt đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. 

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước
Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

Séc và Nga hoàn thành việc rút gọn nhân viên Đại sứ quán tại mỗi nước

VOV.VN - Séc và Nga hôm qua (31/5) đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ, nhân viên ngoại giao tại mỗi nước theo quyết định trục xuất của nhau.