Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo lịch trình, Thủ tướng Nga sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Trung Quốc hôm 22/5, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Mishustin trên cương vị Thủ tướng.

Theo lịch trình, ngày 23/5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung ở Thượng Hải, thăm Viện Nghiên cứu Chế biến Dầu mỏ SINOPEC (RIPP) và gặp gỡ đại diện của giới doanh nghiệp Nga tại Trung Quốc.

Sau đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin sẽ tới Bắc Kinh hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Dự kiến hai bên sẽ tổ chức ký kết một số hiệp định song phương.

Đáng chú ý, chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Trung Quốc diễn ra ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) ở Hiroshima, Nhật Bản kết thúc, mà cả Trung Quốc và Nga đều lên tiếng phản đối Tuyên bố chung của Hội nghị đưa ra.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông Mikhail Mishustin sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh, đồng thời "tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Wagner chuẩn bị rút quân, chuyển giao trận địa Bakhmut cho quân đội Nga và Ngoại trưởng Áo hối thúc phương Tây đối thoại với Nga. 

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Wagner chuẩn bị rút quân, chuyển giao trận địa Bakhmut cho quân đội Nga và Ngoại trưởng Áo hối thúc phương Tây đối thoại với Nga. 

Indonesia sẵn sàng làm cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine
Indonesia sẵn sàng làm cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 21/5 đã bày tỏ ủng hộ những nỗ lực hòa bình tại Ukraine và khẳng định Indonesia sẵn sàng làm cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Indonesia sẵn sàng làm cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine

Indonesia sẵn sàng làm cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 21/5 đã bày tỏ ủng hộ những nỗ lực hòa bình tại Ukraine và khẳng định Indonesia sẵn sàng làm cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới
Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới

VOV.VN - "Ít nhất thì Nga vẫn có thể xoay xở trong một vài năm tới và tác động của các biện pháp trừng phạt không đủ mạnh để thay đổi đáng kể điều đó", chuyên gia Maria Snegovaya, học giả cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đánh giá

Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới

Tác động trừng phạt Nga không như kỳ vọng, phương Tây tìm mục tiêu mới

VOV.VN - "Ít nhất thì Nga vẫn có thể xoay xở trong một vài năm tới và tác động của các biện pháp trừng phạt không đủ mạnh để thay đổi đáng kể điều đó", chuyên gia Maria Snegovaya, học giả cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đánh giá