Phát biểu trước Nghị viện Australia:

Thủ tướng Nhật Abe chia buồn chân thành với Australia về Thế chiến 2

VOV.VN - Trong khi đó Thủ tướng Australia Abbott bày tỏ sự nể phục đối với phẩm chất và ý thức của binh sĩ Nhật thời chiến.

Thủ tướng Nhật Bản có bài diễn văn lịch sử trước nghị viện Australia vào ngày 8/7, trong đó ông gửi lời chia buồn về những tổn thất sinh mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và thề không bao giờ cho phép lặp lại “những điều kinh hoàng trong quá khứ”.

Thủ tướng Australia Abbott đón chào Thủ tướng Nhật bản Abe tới Hạ viên Australia hôm 7/8 (ảnh: Guardian)
Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh mong muốn củng cố quan hệ của nước ông với Australia. Ông nói cả hai quốc gia đều yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ, nhân quyền và chế độ pháp quyền.

Diễn văn của Thủ tướng Nhật ở thủ đô Canberra theo sau quyết định của ông Abe vào tuần trước chấm dứt lệnh cấm nước này thực hiện phòng vệ tập thể hay hỗ trợ cho một đồng minh bị tấn công ngay cả khi bản thân Nhật Bản không bị tấn công. Sự chuyển đổi này đã được chính phủ Australia ủng hộ mạnh mẽ. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo quyết định của Nhật giải thích lại hiến pháp của nước này có thể làm tổn hại hòa bình và an ninh khu vực.

Ông Abe, nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên phát biểu trước nghị viện Australia, cho biết ông muốn biến nước Nhật thành một nước có đóng góp nhiều hơn cho hòa bình trong khu vực và không chỉ có vậy. Ông nhấn mạnh nhu cầu giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình.

Thủ tướng Abe bắt đầu diễn văn bằng lời thừa nhận về những điều kinh khủng trong Thế chiến 2, hướng tới những người Australia vẫn chưa sẵn lòng tha thứ cho hành động của Nhật Bản trong chiến tranh.

“Khi người Nhật chúng tôi làm lại sau Thế chiến thứ 2, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã diễn ra trong quá khứ rồi đi đến cam kết theo đuổi hòa bình”, ông Abe nói. “Chúng tôi đã theo con đường đó cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho những điều khủng khiếp của các thế kỷ trước tái diễn… Lời thề của Nhật Bản sau chiến tranh vẫn còn sống tới ngày nay. Nó sẽ không bao giờ thay đổi… Không có gì phải nghi ngờ về điều này”.

Ông Abe phát biểu: “Cho phép tôi, nhân danh nhân dân Nhật Bản, được gửi lời chia buồn chân thành của tôi tới nhiều sinh linh đã lìa trần”.

Thủ tướng Australia, Tony Abbott, từng phát biểu coi Nhật Bản là “người bạn tốt nhất của Australia ở châu Á”. Ông Abbot tôn vinh Nhật Bản như là một “công dân quốc tế kiểu mẫu” trong nhiều thập kỷ. Liên quan đến chính sách quốc phòng, Thủ tướng Abbott cho biết Australia đón chào nỗ lực của Nhật Bản “trở thành một đối tác chiến lược có nhiều năng lực hơn nữa trong khu vực của chúng ta”.

Trong một thông điệp rõ ràng là nhằm vào Trung Quốc, ông Abbott nhấn mạnh: “Quan hệ của chúng tôi không phải là một quan hệ đối tác chống lại ai đó; đây là một mối quan hệ đối tác vì hòa bình, vì thịnh vượng và vì pháp trị. Mục tiêu của chúng tôi là giao lưu. Chúng tôi đều chào đón sự tin cậy và cởi mở lớn hơn trong khu vực được minh họa bằng sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc tập trận hải quân RIMPAC năm nay”.

Ông Abbott chào đón ông Abe tới nghị viện Australia như “một người bạn lớn của Australia”. Ông khẳng định có thể có lúc này lúc khác trong lịch sử nhưng người Australia chưa bao giờ đánh giá thấp “phẩm chất và năng lực của người Nhật Bản”.

“Thậm chí ngay cả ở cao trào Thế chiến thứ 2, nước Australia vẫn thực hiện nghi lễ quân sự đầy đủ cho các thủy thủ tàu ngầm Nhật Bản chết trận khi tấn công Sydney”, ông Abbot bày tỏ. “Chúng tôi ngưỡng mộ kỹ năng và ý thức danh dự của những người lính này dù rằng chúng tôi không tán thành những điều họ làm”.

Trong chuyến thăm Australia, ông Abe sẽ ký một Hiệp định thương mại tự do với ông Abbott, tham dự một cuộc họp của Ủy ban an ninh quốc gia Australia, và sẽ kết thúc một thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người” của Thủ tướng Abe đắc cử Thị trưởng Tokyo
“Người” của Thủ tướng Abe đắc cử Thị trưởng Tokyo

VOV.VN - Nhân vật này được cho là sẽ tiếp thêm sức cho Thủ tướng Abe trong bối cảnh chịu nhiều áp lực hiện nay.

“Người” của Thủ tướng Abe đắc cử Thị trưởng Tokyo

“Người” của Thủ tướng Abe đắc cử Thị trưởng Tokyo

VOV.VN - Nhân vật này được cho là sẽ tiếp thêm sức cho Thủ tướng Abe trong bối cảnh chịu nhiều áp lực hiện nay.

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%
Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm so với tháng trước.

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm so với tháng trước.

Căng thẳng với Trung Quốc khiến Nhật tăng cường hợp tác với Australia
Căng thẳng với Trung Quốc khiến Nhật tăng cường hợp tác với Australia

VOV.VN - Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Abe được kỳ vọng sẽ củng cố “quan hệ đặc biệt” nhằm đối phó với thách thức an ninh mới.

Căng thẳng với Trung Quốc khiến Nhật tăng cường hợp tác với Australia

Căng thẳng với Trung Quốc khiến Nhật tăng cường hợp tác với Australia

VOV.VN - Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Abe được kỳ vọng sẽ củng cố “quan hệ đặc biệt” nhằm đối phó với thách thức an ninh mới.

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’
Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

VOV.VN - Hãng này đã dành những chỉ trích gay gắt cho các chính sách của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

VOV.VN - Hãng này đã dành những chỉ trích gay gắt cho các chính sách của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni
Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Ngôi đền này bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Ngôi đền này bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên thệ nhậm chức
Tân Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN -Chính phủ của ông Tony Abbott sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức.

Tân Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên thệ nhậm chức

Tân Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN -Chính phủ của ông Tony Abbott sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức.