Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo toàn lãnh thổ

(VOV) - Ông Abe khẳng định quần đảo Senkaku là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Nhật Bản và không tranh cãi về vấn đề này.

Hôm qua (28/2), Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe dẫn lời cựu Thủ tướng Anh, Margaret Thatcher, về cuộc chiến tranh quần đảo Malvinas/Falklands, khi ông đề cập vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung quốc.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông Abe đã dẫn lời cựu Thủ tướng Anh, được mệnh danh là "Bà đầm thép", để nhấn mạnh việc Nhật Bản cần tìm ra phương thức giải quyết đối với quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Ông Abe nói: “Lợi ích dân tộc của chúng ta là không thể thay đổi vĩnh viễn. Họ đang đặt mục tiêu biến các vùng biển, vốn là cơ sở tồn tại của dân tộc chúng ta, trở nên hoàn toàn mở rộng. Nhưng những kẻ hiếu chiến không bao giờ có thể giành chiến thắng. Cựu Thủ tướng Thatcher, khi nhớ về cuộc chiến Falklands, nói rằng bà đã luôn tuân theo nguyên tắc trên hết, đó là luật quốc tế - luật cơ bản dành cho toàn thế giới - phải được tôn trọng và sử dụng trước tiên, chứ không phải sức mạnh vũ lực”.

Phát biểu của bà Thatcher mà ông Abe viện dẫn được trích ra từ cuốn hồi ký của cựu Thủ tướng Anh về cuộc xung đột năm 1982 với Argentina về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Falkland theo cách gọi của người Anh, hay Malvinas theo người Argentina.

Ông Abe khẳng định quần đảo này là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Nhật Bản và không tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Abe sau đó cũng bày tỏ thái độ sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc.

Ông Abe nói: “Cánh cửa đối thoại luôn rộng mở. Tôi sẽ luôn kêu gọi họ trở lại vạch xuất phát ban đầu. Đó là mối quan hệ hợp tác chiến lược đôi bên cùng có lợi và không bị phá hoại bởi những vấn đề riêng lẻ”.

Trong một diễn biến khác, máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã bay lên đón đầu một máy bay Trung Quốc hướng về quần đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản, hay Điếu Ngư của Trung Quốc. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận, chiếc máy bay Y-12 của Trung Quốc đã không đi vào không phận của vùng đảo tranh chấp mà quay trở về Trung Quốc, sau khi bị máy bay chiến đấu của Nhật Bản chặn đường.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất châu Á bắt đầu gia tăng hồi tháng 9/2012, khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số các hòn đảo mà quốc gia này tuyên bố thuộc quyền sở hữu của mình.

Nhật Bản hiện cũng đang vướng vào việc tranh chấp lãnh thổ trên biển với Hàn Quốc và Nga, trong khi đó CHDCND Triều Tiên cũng vừa có động thái khiến tình hình chính trị tại Đông Á trở nên bất ổn với vụ thử hạt nhân thứ 3 vào trung tuần tháng 2 vừa qua.

Thủ tướng Abe khẳng định muốn xây dựng quan hệ đối tác với Hàn Quốc, cùng lúc đó ký Hiệp ước hòa bình với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “hành động đi đôi lời nói”
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “hành động đi đôi lời nói”

(VOV) -Trung Quốc luôn ủng hộ chính sách cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “hành động đi đôi lời nói”

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “hành động đi đôi lời nói”

(VOV) -Trung Quốc luôn ủng hộ chính sách cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

1 trong 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tuyên bố Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

1 trong 3 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tuyên bố Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc.

Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Vùng Cảnh sát biển 3
Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Vùng Cảnh sát biển 3

(VOV) -Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Cứu nạn Nhật Bản đề nghị Việt Nam và Nhật Bản cần nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên.

Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Vùng Cảnh sát biển 3

Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Vùng Cảnh sát biển 3

(VOV) -Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Cứu nạn Nhật Bản đề nghị Việt Nam và Nhật Bản cần nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên.