Thủ tướng Nhật Bản phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe phản đối hành động đợn phương của Trung Quốc biến đổi hiện trạng tại khu vực Biển Đông.

Hôm nay (3/10), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường tới Bangkok, Thái Lan tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc).

Thủ tướng Nhật Abe (giữa). Ảnh: Nikkei.

Trước khi lên máy bay, trả lời phỏng vấn của báo Nikkei về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên đương sự giải quyết phân tranh bằng biện pháp hòa bình dựa trên Luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản phản đối hành động đợn phương biến đổi hiện trạng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông và nhấn mạnh chủ trương của Nhật Bản là tôn trọng tự do hàng hải dựa trên Luật biển quốc tế.

Theo báo Nikkei, tại hội nghị lần này, vấn đề xung quanh việc Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự hóa tại khu vực Biển Đông sẽ là chủ đề chính.

Nhân dịp này, Thủ tướng Abe cũng trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề khác liên quan đến Nhật Bản và hợp tác của Nhật Bản với các quốc gia khác trên thế giới.

Liên quan đến việc Nhật Bản và 15 nước khác bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ là các quốc gia nhập vào Đàm phán hợp tác kinh tế bao quát khu vực Đông Á (RSEP), Thủ tướng Abe cho rằng việc đàm phán với Ấn Độ trong năm nay về giảm thuế sẽ có khả năng không thực hiện được bởi hai bên đang có nhiều vướng mắc. Nhật Bản sẽ cố gắng đàm phán để có thể tạo ra khu vực kinh tế tự do và công bằng.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Thủ tướng Abe mong muốn vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên phải được thực hiện toàn diện và có kiểm chứng như đề xuất của Nhật Bản đã đưa ra trước đây. Ngoài ra, Nhật Bản yêu cầu Triều Tiên hợp tác để giải quyết nhanh vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Thủ tướng cho rằng tăng cường đoàn kết và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Liên Hợp Quốc của cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là cực kỳ quan trọng.

Bên lề  Hội nghị ASEAN+3, Thủ tướng Abe sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, thảo luận về biện pháp thúc đầy phát triển quan hệ hai nước, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến tiến hành vào mùa Xuân năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tổ chức hội thảo về tranh chấp trên Biển Đông
Nga tổ chức hội thảo về tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN - Lần đầu tiên chủ đề Biển Đông được đưa vào chương trình hội thảo dành cho các sinh viên, nghiên cứu sinh tài năng theo học ngành luật tại Nga.

Nga tổ chức hội thảo về tranh chấp trên Biển Đông

Nga tổ chức hội thảo về tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN - Lần đầu tiên chủ đề Biển Đông được đưa vào chương trình hội thảo dành cho các sinh viên, nghiên cứu sinh tài năng theo học ngành luật tại Nga.

Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông
Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Malaysia thừa nhận, việc hạn chế trong trang bị cho hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển khiến nước này gặp bất lợi ở Biển Đông.

Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông

Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Malaysia thừa nhận, việc hạn chế trong trang bị cho hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển khiến nước này gặp bất lợi ở Biển Đông.

Học giả Nga: Biển Đông sẽ là trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35
Học giả Nga: Biển Đông sẽ là trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

VOV.VN - Theo ông Trofimchuk, Biển Đông sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 sắp diễn ra tại Bangkok.

Học giả Nga: Biển Đông sẽ là trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

Học giả Nga: Biển Đông sẽ là trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

VOV.VN - Theo ông Trofimchuk, Biển Đông sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 sắp diễn ra tại Bangkok.

ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông
ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc diễn tập hàng hải chung ASEAN-Mỹ được cho là nhằm vào Trung Quốc ở cấp chiến lược, chứ không phải trực tiếp ở góc độ tập trận và vũ khí.

ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông

ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc diễn tập hàng hải chung ASEAN-Mỹ được cho là nhằm vào Trung Quốc ở cấp chiến lược, chứ không phải trực tiếp ở góc độ tập trận và vũ khí.

Tuần duyên Mỹ: Lực lượng hùng hậu đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông
Tuần duyên Mỹ: Lực lượng hùng hậu đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Mỹ đang ngày càng được triển khai để đối phó và kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc tại các vùng tranh chấp trên Biển Đông.

Tuần duyên Mỹ: Lực lượng hùng hậu đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông

Tuần duyên Mỹ: Lực lượng hùng hậu đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Mỹ đang ngày càng được triển khai để đối phó và kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc tại các vùng tranh chấp trên Biển Đông.

Mỹ kêu gọi ASEAN có hành động thống nhất trong vấn đề Biển Đông
Mỹ kêu gọi ASEAN có hành động thống nhất trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây có những hành động gây hấn trên Biển Đông làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng.

Mỹ kêu gọi ASEAN có hành động thống nhất trong vấn đề Biển Đông

Mỹ kêu gọi ASEAN có hành động thống nhất trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây có những hành động gây hấn trên Biển Đông làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng.