Thủ tướng Nhật Bản: Xung đột Nga-Ukraine tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nhật Bản, cuộc khủng hoảng ở Ukraine được coi là có tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Với tư cách là thành viên châu Á duy nhất tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển G7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, cuộc khủng hoảng ở Ukraine được coi là có tác động đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước báo giới, ông Kishida Fumio thông tin thêm rằng, ngoài 100 triệu USD đã cam kết, Nhật Bản sẽ cung cấp thêm 100 triệu USD viện trợ nhân đạo hỗ trợ cho Ukraine và các nước lân cận bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng.

Đồng thời ông cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm đặc phái viên tới Ba Lan, nơi có nhiều người tị nạn từ Ukraine đổ về để thúc đẩy việc tiếp nhận người tị nạn vào Nhật Bản. Ngoài ra, thêm nhiều cá nhân và thực thể của Nga sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Bên cạnh đó, trong cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt đối với chiến dịch ở Ukraine.

Các thành viên G7 khẳng định sẽ hợp tác cùng nhau để đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 24/3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ quả khi Nga phản đòn trừng phạt, chuyển thanh toán khí đốt sang đồng rúp
Hệ quả khi Nga phản đòn trừng phạt, chuyển thanh toán khí đốt sang đồng rúp

VOV.VN - Ngày 23/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong tuần này Nga sẽ yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp.

Hệ quả khi Nga phản đòn trừng phạt, chuyển thanh toán khí đốt sang đồng rúp

Hệ quả khi Nga phản đòn trừng phạt, chuyển thanh toán khí đốt sang đồng rúp

VOV.VN - Ngày 23/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong tuần này Nga sẽ yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp.

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga
G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) ngày 24/3 tuyên bố, nhóm này quyết tâm buộc Nga phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung “theo yêu cầu”.

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) ngày 24/3 tuyên bố, nhóm này quyết tâm buộc Nga phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung “theo yêu cầu”.

Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine
Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Hội nghị G20 không phải là cuộc thảo luận về khủng hoảng Ukraina mà nhằm gia tăng hợp tác về kinh tế.

Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

Chủ tịch G20 Indonesia thể hiện thái độ trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Hội nghị G20 không phải là cuộc thảo luận về khủng hoảng Ukraina mà nhằm gia tăng hợp tác về kinh tế.