Thủ tướng Nhật: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đe dọa an ninh khu vực

VOV.VN - Thủ tướng Suga nhận định, vụ phóng tên lửa sáng 25/3 của Triều Tiên là mối đe dọa với Nhật Bản và an ninh khu vực, đồng thời phản đối mạnh mẽ hành động này.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm nay (25/3) cho biết, vào sáng nay, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo rơi xuống khu vực ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. 

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Suga Yoshihide nhấn mạnh: “Các vụ phóng tên lửa này là mối đe dọa cho đất nước chúng tôi cũng như an ninh khu vực, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết sẽ “thảo luận kỹ lưỡng” với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng tên lửa này trong chuyến thăm Nhật Bản vào tháng tới.

Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã phóng đi hai tên lửa đạn đạo vào khoảng 7h 6 phút sáng 25/3. Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 29/3/2020. Mỹ dự kiến sẽ tiến hành một cuộc họp an ninh với Hàn Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận các vấn đề liên quan đến Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, theo đánh giá tính báo, Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay (25/3, theo giờ Hà Nội).

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong vòng 1 tuần

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, theo đánh giá tính báo, Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay (25/3, theo giờ Hà Nội).

Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ
Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thông tin về vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên, do các loại vũ khí được thử nghiệm được cho là không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ

Tổng thống Biden: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là việc thường lệ

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thông tin về vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên, do các loại vũ khí được thử nghiệm được cho là không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua
Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua

VOV.VN - Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua. Đây là thông báo đưa ra ngày 23/3 của các quan chức Mỹ, trong đó một nguồn tin đánh giá, đó là “động thái tương đối nhẹ nhàng” giữa lúc Triều Tiên đang vận động để được nới lỏng trừng phạt.

Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua

Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua

VOV.VN - Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua. Đây là thông báo đưa ra ngày 23/3 của các quan chức Mỹ, trong đó một nguồn tin đánh giá, đó là “động thái tương đối nhẹ nhàng” giữa lúc Triều Tiên đang vận động để được nới lỏng trừng phạt.