Thủ tướng Pakistan gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Khẳng định của Thủ tướng Pakistan trong bức thư gửi người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi.

Trong một bức thư gửi người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ngày 30/3, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho rằng hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực Nam Á tùy thuộc vài giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước, bao gồm cả tranh chấp tại Jammu và Kashmir. Bức thư nhằm đáp lại lời chúc mừng trước đó của Thủ tướng Ấn Độ nhân Ngày Pakistan  – dịp lễ kỷ niệm sự ra đời của nhà nước Pakistan hiện nay.

“Người dân Pakistan cũng đều mong muốn mối quan hệ hợp tác và hòa bình với tất cả các nước láng giềng, trong đó có Ấn Độ. Chúng tôi tin rằng hòa bình và ổn định lâu dài tại Nam Á tùy thuộc vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa Ấn Độ và Pakistan”, Thủ tướng Pakistan nêu trong bức thư gửi ngày 30/3. Người đứng đầu Chính phủ Pakistan còn cho rằng việc xây dựng một môi trường thuận lợi là điều cấp thiết cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hướng tới mục tiêu cuối cùng.

Hôm 23/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi một bức thư tới người đồng cấp láng giềng chúc mừng dịp kỷ niệm lần thứ 70 Quốc khánh Pakistan. Ngày Pakistan (23/3) được chọn là Quốc khánh của quốc gia Nam Á này. Ngày này đánh dấu sự ra đời của Nghị quyết Lahore năm 1940. Theo đó, Liên đoàn Hồi giáo Toàn Ấn yêu cầu thành lập một quốc gia riêng biệt cho người Hồi giáo ở Ấn Độ. Sự kiện này bắt nguồn cho sự chia tách Tiểu lục địa Ấn Độ và hình thành nhà nước Pakistan.

Trong bức thư, ông Modi nhấn mạnh Ấn Độ mong muốn mối quan hệ thân tình với Pakistan. Tuy nhiên, để có được điều đó, điều quan trọng là việc đạt được một môi trường "tin cậy, không có khủng bố và thù địch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan
Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ thân tình và chân thành với  Pakistan, nhưng điều cấp thiết là phải xây dựng được bầu không khí tin cậy, không có khủng bố và thù địch.

Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan

Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ thân tình và chân thành với  Pakistan, nhưng điều cấp thiết là phải xây dựng được bầu không khí tin cậy, không có khủng bố và thù địch.

Ấn Độ và Pakistan họp về chia sẻ nguồn nước sông Ấn
Ấn Độ và Pakistan họp về chia sẻ nguồn nước sông Ấn

VOV.VN - Ngày 23/3, Ấn Độ và Pakistan đã tổ chức cuộc họp thường niên của Ủy ban Thường trực sông Ấn (PIC) tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Đây là cơ chế tham vấn và điều phối giữa hai quốc gia cùng chia sẻ nguồn nước của con sông này.

Ấn Độ và Pakistan họp về chia sẻ nguồn nước sông Ấn

Ấn Độ và Pakistan họp về chia sẻ nguồn nước sông Ấn

VOV.VN - Ngày 23/3, Ấn Độ và Pakistan đã tổ chức cuộc họp thường niên của Ủy ban Thường trực sông Ấn (PIC) tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Đây là cơ chế tham vấn và điều phối giữa hai quốc gia cùng chia sẻ nguồn nước của con sông này.

Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới Kashmir
Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới Kashmir

VOV.VN - Ngày 25/2 quân đội Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý lệnh ngừng bắn ở biên giới vùng tranh chấp Kashmir, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước trong những tháng gần đây.

Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới Kashmir

Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới Kashmir

VOV.VN - Ngày 25/2 quân đội Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý lệnh ngừng bắn ở biên giới vùng tranh chấp Kashmir, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước trong những tháng gần đây.