Thủ tướng Pháp cảnh báo nguy cơ phải cắt điện trong mùa Đông

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm qua (31/8) cảnh báo tình huống xấu nhất là người dân Pháp sẽ phải chịu cảnh cắt điện luân phiên trong khoảng 2 tiếng vào mùa Đông tới.

Phát biểu sau phiên họp chính phủ ngày 31/8, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine và biến đổi khí hậu đang tác động mạnh đời sống người dân Pháp. Nước Pháp đã trải qua một trong những mùa hè nóng nhất trong lịch sử với hạn hán kéo dài, làm bùng phát các vụ cháy lớn và gây thiếu hụt nguồn nước để vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Bên cạnh đó, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khí đốt khiến giá nhiên liệu và giá điện gia tăng, ảnh hưởng đến mục tiêu cải thiện sức mua của người dân.

Thủ tướng Pháp cho biết nhiều biện pháp hỗ trợ sức mua bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay (01/9), trong đó nổi bật là mức hỗ trợ 30 xen cho mỗi lít nhiên liệu, hỗ trợ học phí lên đến 200 euro cho khoảng 11 triệu hộ gia đình thu nhập thấp hay tăng thêm 4% tiền hưu trí.        

Bà Elisabeth Borne tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ thiếu hụt năng lượng tại Pháp trước khả năng Nga dừng cung cấp khí đốt cũng như sản lượng điện sụt giảm do sự biến đổi khí hậu. Hiện hơn một nửa trong tổng số 56 lò phản ứng hạt nhân tại Pháp đang phải dừng hoạt động do thiếu nước làm mát và đến thời gian bảo trì. Theo số liệu thống kê, 67% sản lượng điện của Pháp đến từ các nhà máy điện hạt nhân và 7% đến từ khí đốt.

Phát biểu trên truyền hình trước đó, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cam kết sẽ đảm bảo nguồn khí đốt cho người dân để sưởi ấm nhưng cảnh báo khả năng cắt điện có thể xảy ra trong mùa Đông tới. “Sẽ có những thời điểm thời tiết quá lạnh và nguồn cung cấp điện gặp vấn đề, khi đó chúng tôi sẽ sẽ buộc phải tiến hành cắt điện luân phiên theo từng khu phố trong vòng khoảng hai tiếng”, bà Elisabeth Borne nói.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne kêu gọi người dân và doanh nghiệp Pháp hưởng ứng kế hoạch tiết kiệm năng lượng của chính phủ với mục tiêu giảm 10% sản lượng năng lượng tiêu thụ vào năm 2024. 

Bộ trưởng chuyển đổi năng lượng của Pháp Agnès Pannier-Runacher cho biết các kho năng lượng dự trữ chiến lược hiện đã được lấp đầy đến 90%. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định ngay cả khi Pháp đạt mục tiêu lấp đầy 100% các kho dự trữ trước 11/2022 thì nguy cơ thiếu khí đốt sưởi ấm vẫn diễn ra nếu nước Pháp phải đối mặt với một mùa Đông quá lạnh và kéo dài.

Tập đoàn năng lượng Pháp Engie mới đây cho biết đã nhận được thông báo từ đối tác cung cấp là Tập đoàn Gazprom của Nga về việc dừng cung cấp khí đốt kể từ ngày hôm nay do bất đồng trong vấn đề tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU tìm giải pháp mới ứng phó khủng hoảng năng lượng
EU tìm giải pháp mới ứng phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Đức và Pháp đang chứng kiến mức giá điện cao gấp 10 lần so với năm ngoái. Giá điện tại các quốc gia châu Âu khác cũng đã tăng lên mức kỷ lục mới trong tuần này. Trước thực trạng đó, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm những giải pháp mới trên toàn khối.

EU tìm giải pháp mới ứng phó khủng hoảng năng lượng

EU tìm giải pháp mới ứng phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Đức và Pháp đang chứng kiến mức giá điện cao gấp 10 lần so với năm ngoái. Giá điện tại các quốc gia châu Âu khác cũng đã tăng lên mức kỷ lục mới trong tuần này. Trước thực trạng đó, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm những giải pháp mới trên toàn khối.

Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga
Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, nguồn cung cấp năng lượng từ Nga là không thể thay thế trong tương lai gần.

Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga

Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, nguồn cung cấp năng lượng từ Nga là không thể thay thế trong tương lai gần.

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng
Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết Nga đang đốt bỏ lượng khí đốt tự nhiên trị giá 10 triệu USD mỗi ngày gần biên giới với Phần Lan.

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết Nga đang đốt bỏ lượng khí đốt tự nhiên trị giá 10 triệu USD mỗi ngày gần biên giới với Phần Lan.

Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng
Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Cộng hòa Séc-quốc gia giữ vị trí Chủ tịch luân phiên EU đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các quốc gia thành viên để lên kế hoạch khẩn cấp đối phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng

Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Cộng hòa Séc-quốc gia giữ vị trí Chủ tịch luân phiên EU đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các quốc gia thành viên để lên kế hoạch khẩn cấp đối phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng
Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

VOV.VN - Trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu nhằm tìm giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tuyên bố cắt giảm việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức.

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

VOV.VN - Trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu nhằm tìm giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tuyên bố cắt giảm việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức.