Thủ tướng Séc sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ vào 15/4

VOV.VN - Trong một tuyên bố do người phát ngôn chính phủ Séc Lucie Jesatkova cung cấp, hai nhà lãnh đạo sẽ tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine đang gặp khó khăn và thảo luận về một loạt ưu tiên chung, bao gồm các vấn đề an ninh, cơ hội kinh tế và các giá trị dân chủ.

Thông báo này được đưa ra gần 5 năm sau chuyến thăm Nhà Trắng gần đây nhất của cựu Thủ tướng Andrej Babis được chào đón bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kể từ khi thành lập, Chính phủ của Thủ tướng Fiala đã tìm kiếm một cuộc gặp thượng đỉnh mới ở Nhà Trắng trong một thời gian rất dài, nhưng mãi đến bây giờ ngày đó mới được thống nhất. Cộng hòa Séc gần đây cũng đã tăng cường hợp tác an ninh với người Mỹ khi đồng ý mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ vào năm ngoái.

Theo tuyên bố, Thủ tướng Fiala đánh giá cao lời mời tới Nhà Trắng và coi cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Biden là cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ Séc-Mỹ. Thủ tướng Fiala cũng kỳ vọng mặc dù cuộc gặp sắp tới được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm Séc gia nhập NATO nhưng sẽ không mang tính hình thức mà sẽ tập trung vào hợp tác thiết thực giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế, an ninh.

Thậm chí theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Séc Daniel Drake, đây là một sự kiện quan trọng xét từ quan điểm ngoại giao. Chuyến thăm sẽ là sự khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp và khẳng định mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bền chặt giữa hai nước.

Cùng quan điểm này, Đại sứ Séc tại Washington Miloslav Stasek, lời mời Thủ tướng Séc Fiala tới Nhà Trắng là một sự ghi nhận cho mối quan hệ song phương tuyệt vời giữa Séc và Mỹ cũng như sự hỗ trợ chung của cả hai nước đối với Ukraine. Bởi không phải quốc gia nào cũng nhận được lời mời đến dinh thự của các Tổng thống Mỹ. Theo ông Stasek, sáng kiến của Séc mua đạn dược cho Ukraine từ các nước ngoài châu Âu đã gây được tiếng vang ở Mỹ trong những tuần gần đây. Trong khi đó việc loại công ty Westinghouse của Mỹ khỏi cuộc đấu thầu hoàn thành Nhà máy điện hạt nhân Dukovany không ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Séc đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala tới Việt Nam
Báo chí Séc đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala tới Việt Nam

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của thủ tương Séc tới Việt Nam, nhiều tờ báo của Séc đã đưa tin và có những bài viết đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam và kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội trong hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực đặc biệt về kinh tế thương mại.

Báo chí Séc đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala tới Việt Nam

Báo chí Séc đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala tới Việt Nam

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của thủ tương Séc tới Việt Nam, nhiều tờ báo của Séc đã đưa tin và có những bài viết đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam và kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội trong hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực đặc biệt về kinh tế thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Petr Fiala kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Petr Fiala kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021.