Thủ tướng Séc: Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ làm sâu sắc quan hệ 2 nước

VOV.VN - Thủ tướng Séc Petr Fiala ngày 16/8 đã thêm chữ ký của mình vào bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ, cũng đồng nghĩa phía Séc đã hoàn thành việc phê chuẩn thỏa thuận này khi có đủ 2 chữ ký cần thiết của Tổng thống và Thủ tướng.

Trong một thông cáo báo chí Thủ tướng Fiala cho rằng, việc ký kết thỏa thuận là một thành công quan trọng và Séc lẽ ra phải ký kết nó từ lâu. Điều này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Séc với Mỹ và tầm quan trọng của nó có thể thấy rõ qua thực tế là các quốc gia sẽ gia nhập NATO trong năm nay đã đồng thời đàm phán một thỏa thuận song phương với Washington.

Đồng quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cũng cho rằng, thỏa thuận này sẽ góp phần đảm bảo an ninh lớn hơn cho Séc, bởi vì hợp tác xuyên Đại Tây Dương là cơ sở phòng thủ tập thể của các nước NATO và Mỹ là đồng minh và đối tác lâu dài quan trọng của Séc. Bộ trưởng Cernochova cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Séc sẽ gửi tài liệu cho phía Mỹ, sau đó phía Mỹ sẽ phản hồi bằng một ghi chú chấp thuận và hợp đồng sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi ghi chú xác nhận.

Mặc dù cũng gặp một số phản đối từ phe đối lập, nhưng Thỏa thuận này đã được cả hai viện của Quốc hội Séc thông qua vào tháng 7 và Tổng thống Petr Pavel vào ngày 1/8 vừa qua. Sự chỉ trích chủ yếu đến từ phong trào đối lập Đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD), theo đó, tài liệu này là một hợp đồng về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong tương lai tại Séc. Theo đại diện của Đảng này, thỏa thuận này có lợi đơn phương cho Mỹ và Séc là một bên cấp dưới.

Tài liệu dài khoảng 40 trang thảo luận về nhiều lĩnh vực có thể liên quan đến sự hiện diện có thể có của lính Mỹ tại Séc hoặc sự hợp tác của các lực lượng vũ trang Mỹ và Séc trên lãnh thổ Séc. Ví dụ, nó liên quan đến tình trạng pháp lý của binh lính Mỹ, nó cũng liên quan đến bảo vệ môi trường, hoạt động của các phương tiện cơ giới của binh lính Mỹ và gia đình họ, hoặc có thể là tình trạng của các nhà cung cấp cho lực lượng vũ trang Mỹ. Nó cũng giả định miễn thuế cho binh lính Mỹ và thuế hải quan tại Cộng hòa Séc. Một phần của thỏa thuận cũng là danh sách các cơ sở quân sự và cơ sở của quân đội Séc mà lực lượng vũ trang Mỹ sẽ có thể sử dụng theo các điều kiện đã thỏa thuận trước.

Hầu hết các nước NATO đều có thỏa thuận phòng thủ hoặc một văn bản tương tự với Mỹ. Trong số các thành viên phía đông của liên minh, Séc là nước cuối cùng ký thỏa thuận với Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Mỹ
Séc phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/8, Cộng hòa Séc đã hoàn tất việc phê chuẩn một hiệp ước quốc phòng với Mỹ nhằm tăng cường hợp tác quân sự và giúp việc triển khai quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trở nên dễ dàng hơn.

Séc phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Mỹ

Séc phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/8, Cộng hòa Séc đã hoàn tất việc phê chuẩn một hiệp ước quốc phòng với Mỹ nhằm tăng cường hợp tác quân sự và giúp việc triển khai quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trở nên dễ dàng hơn.

Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona
Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona

VOV.VN - Nợ quốc gia của Séc trong nửa đầu năm 2023 đã tăng lên 3,044 nghìn tỷ kurona (khoảng 141 tỷ USD), đây cũng là lần đầu tiên vượt mốc 3 nghìn tỷ kurona.

Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona

Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona

VOV.VN - Nợ quốc gia của Séc trong nửa đầu năm 2023 đã tăng lên 3,044 nghìn tỷ kurona (khoảng 141 tỷ USD), đây cũng là lần đầu tiên vượt mốc 3 nghìn tỷ kurona.

Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế
Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế

VOV.VN - Theo một sửa đổi của Thượng viện vừa được Hạ viện Séc thông qua, sự độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc có thể sẽ bị bãi bỏ. 

Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế

Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế

VOV.VN - Theo một sửa đổi của Thượng viện vừa được Hạ viện Séc thông qua, sự độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc có thể sẽ bị bãi bỏ.