Thủ tướng Singapore cảnh báo công chúng về hình ảnh deepfake của ông trên mạng xã hội
VOV.VN - Trên các tài khoản mạng xã hội, Thủ tướng Singapore - Lawrence Wong hôm 7/3 gửi lời cảnh báo công chúng về sự tồn tại của những hình ảnh deepfake của ông đang bị các băng nhóm tội phạm lừa đảo sử dụng để trục lợi.
Theo Thủ tướng Singapore, ông đã nhận được thông tin báo cáo về việc các băng nhóm lừa đảo sử dụng những hình ảnh deepfake của ông để quảng bá sản phẩm và dịch vụ, bao gồm các chương trình kiếm tiền và dịch vụ xin thường trú nhân.
Thủ tướng Singapore đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, không trả lời hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên các nền tảng sử dụng hình ảnh của ông nhằm tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Ngoài ra, ông Lawrence Wong cũng kêu gọi người dân là nạn nhân của bất kỳ vụ lừa đảo nào cần trình báo cho cảnh sát để phục vụ công tác điều tra, truy bắt tội phạm.

Theo truyền thông Singapore, đây không phải là lần đầu tiên những băng nhóm lửa đảo sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Singapore để quảng bá sản phẩm. Năm 2023, khi còn đang là Phó Thủ tướng Singapore, một video deepfake của ông Lawrence Wong đã được sử dụng để quảng bá trong một vụ lừa đảo đầu tư.
Với các trình tạo video AI trực tuyến có sẵn, công chúng có thể tạo ra các hình ảnh deepfake thuyết phục, ghép mặt bất kỳ ai và nói bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
Singapore gần đây công bố nhiều biện pháp nhằm chống lại việc lan truyền thông tin sai lệch trực tuyến, trong đó có Luật Bảo vệ trước sự giả mạo và thao túng Trực tuyến, yêu cầu người vi phạm chèn thông báo cải chính vào bài đăng gốc.
Ngoài ra, đảo quốc sư tử cũng mới thông qua Luật về Tác hại tội phạm trực tuyến, có hiệu lực vào năm 2024. Đạo luật này tạo khuôn khổ pháp lý cho phép cơ quan chức năng ban hành các lệnh yêu cầu các cá nhân, công ty và nhà cung cấp dịch vụ Internet xóa hoặc chặn truy cập vào nội dung vi phạm, bao gồm cả việc sử dụng deepfake cho các chiến dịch độc hại.