Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Igor Matovic hôm nay cho biết, ông sẽ không từ tỏ vaccine Sputnik V chỉ vì nó được được sản xuất tại Nga đồng thời bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Matovic khẳng định vaccine Sputnik V sẽ được sử dụng để cứu người dân Slovakia bất kể chính phủ có thể bị chia rẽ. Theo ông Matovic, Slovakia là một phần không thể thiếu của EU nhưng bản thân ông không thể từ chối cơ hội để cứu người dân Slovakia bằng một loại vaccine chất lượng chỉ vì nó được sản xuất tại Nga. Nếu ông từ chối nhận vaccine, đó là một hành động giết người.

Slovakia trở thành quốc gia thứ hai của Liên minh châu Âu sau Hungary sở hữu vaccine Sputnik V sau khi nhận lô hàng 200.000 liều đầu tiên vào hôm đầu tuần này và được đích thân Thủ tướng Matovic đón nhận tại sân bay. Đây là lô hàng đầu tiên trong số 2 triệu liều mà Thủ tướng Matovic đã tự quyết định mua từ Nga mà không tham khảo ý kiến từ các đối tác trong liên minh chính phủ. Điều này đã khiến chính phủ liên minh có nguy cơ bị chia rẽ.

Mới đây, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova đã chỉ trích quyết định của Thủ tướng Matovic vì đã không chờ Sputnik V đăng ký chính thức tại EU. Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Korcok cho rằng đó là một quyết định sai lầm của Thủ tướng Matovic. Thậm chí, hai phó Thủ tướng đã cảnh báo rằng các đảng của họ có thể sẽ rời bỏ chính phủ liên minh 4 bên vì hợp đồng Sputnik V và cách họ bị Thủ tướng Matovic đối xử.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Slovakia đã ghi nhận hơn 320.000 ca nhiễm Covid-19 trong đó có hơn 7.600 trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh đang xấu đi trong những ngày gần đây tại Slovakia được Thủ tướng Matovic mô tả là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đe dọa ngăn cản xuất khẩu vaccine Covid-19 sang Australia
Pháp đe dọa ngăn cản xuất khẩu vaccine Covid-19 sang Australia

VOV.VN - Tiếp sau khi Italy không cho phép AstraZeneca xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 sang Australia, Pháp có thể là quốc gia châu Âu thứ hai ra quyết định tương tự.

Pháp đe dọa ngăn cản xuất khẩu vaccine Covid-19 sang Australia

Pháp đe dọa ngăn cản xuất khẩu vaccine Covid-19 sang Australia

VOV.VN - Tiếp sau khi Italy không cho phép AstraZeneca xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 sang Australia, Pháp có thể là quốc gia châu Âu thứ hai ra quyết định tương tự.

WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”
WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau hơn 1 năm bùng phát, WHO khẩn thiết yêu cầu thế giới không nên lãng phí hi vọng mà vaccine mang lại.

WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”

WHO: “Đừng lãng phí hi vọng mà vaccine Covid-19 mang lại”

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau hơn 1 năm bùng phát, WHO khẩn thiết yêu cầu thế giới không nên lãng phí hi vọng mà vaccine mang lại.

Canada phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson
Canada phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Canada hôm qua (5/3) đã phê duyệt cho phép sử dụng vaccine ngăn ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson.

Canada phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson

Canada phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Canada hôm qua (5/3) đã phê duyệt cho phép sử dụng vaccine ngăn ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson.