Thủ tướng Slovakia chấp nhận từ chức vô điều kiện để giữ lại chính phủ liên minh

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một tháng qua, Thủ tướng Slovakia Igor Matovic ngày 29/3 tuyên bố sẽ từ chức.

Cùng với đó hoán đổi vị trí với Bộ trưởng Bộ Tài chính Eduar Heger, một thành viên khác của phong trào Những người bình thường và Cá nhân độc lập (OLaNO) của Thủ tướng Matovic.

Ngoài ra Thủ tướng Matovic cho biết ông sẽ không yêu cầu các đối tác liên minh phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà ông đã đặt ra cho việc từ chức vào tuần trước bao gồm việc cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế và cũng là Chủ tịch của Đảng Tự do và Đoàn kết (SaS) Richard Sulik không trở lại chính phủ.

Quyết định của Thủ tướng Matovic đã nhận được sự hoan nghênh của các đối tác trong liên minh. Trong một tuyên bố, Đảng Tự do và Đoàn kết đánh giá cao bước đi của Thủ tướng Matovic và cho biết những người đã từ chức sẵn sàng trở lại chính phủ. Tuần trước các thành viên của Đảng Tự do và Đoàn kết trong Chính phủ gồm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tuyên bố từ chức.

Một thành viên khác trong liên minh là Đảng Vì Nhân dân (Za Ludi) cũng đánh giá cao quyết định của Thủ tướng Matovic. Bà Veronika Remisova, Chủ tịch Đảng Vì Nhân dân cho biết đảng này ủng hộ ông Heger lên trở thành Thủ tướng mới và sẽ tiếp tục ở lại liên minh. Trước đó Remisova cũng tuyên bố sẽ rời khỏi liên minh vào 29/3 nếu Thủ tướng Matovic không đưa ra được giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng.

Các rạn nứt trong liên minh Chính phủ Slovakia bắt đầu xuất hiện sau khi Thủ tướng Matovic đặt hàng lô vaccine Sputnik V của Nga sau lưng các đối tác liên minh. Chỉ trong 10 ngày qua, sáu Bộ trưởng đã xin từ chức để gây sức ép buộc Thủ tướng phải từ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi thương vụ mua vaccine Sputnik V, Thủ tướng Slovakia tuyên bố sẵn sàng từ chức
Tranh cãi thương vụ mua vaccine Sputnik V, Thủ tướng Slovakia tuyên bố sẵn sàng từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Matovic hôm nay cho biết, ông sẵn sàng từ chức nếu các đối tác liên minh đáp ứng các điều kiện mà phong trào của ông đưa ra.

Tranh cãi thương vụ mua vaccine Sputnik V, Thủ tướng Slovakia tuyên bố sẵn sàng từ chức

Tranh cãi thương vụ mua vaccine Sputnik V, Thủ tướng Slovakia tuyên bố sẵn sàng từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Matovic hôm nay cho biết, ông sẵn sàng từ chức nếu các đối tác liên minh đáp ứng các điều kiện mà phong trào của ông đưa ra.

Slovakia mua 17 radar phòng không thế hệ mới từ Israel
Slovakia mua 17 radar phòng không thế hệ mới từ Israel

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết, nước này vừa đạt được thỏa thuận mua 17 radar phòng không di động 3D (MADR) từ Israel trị giá 175 triệu USD.

Slovakia mua 17 radar phòng không thế hệ mới từ Israel

Slovakia mua 17 radar phòng không thế hệ mới từ Israel

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết, nước này vừa đạt được thỏa thuận mua 17 radar phòng không di động 3D (MADR) từ Israel trị giá 175 triệu USD.

Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik
Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Slovakia Marek Krajci hôm nay (12/3) đã tuyên bố từ chức. Quyết định này được cho là nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến thương vụ mua vaccine của Nga.

Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik

Bộ trưởng Y tế Slovakia từ chức để chấm dứt khủng hoảng liên quan đến vaccine Sputnik

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Slovakia Marek Krajci hôm nay (12/3) đã tuyên bố từ chức. Quyết định này được cho là nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến thương vụ mua vaccine của Nga.