Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc

VOV.VN - Phát biểu tại  lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha cho biết ông cảm thấy mệt mỏi với công việc và cảm thấy rất vui nếu có một người thay thế làm tốt hơn.

Ông Prayut Chan-o-cha lên nắm quyền tại Thái Lan sau cuộc đảo chính lật đổ cựu thủ tướng Yingluck vào năm 2014, sau đó chính thức được bầu làm Thủ tướng trong cuộc bầu cử dân sự vào năm ngoái. Sau 6 năm nắm quyền Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut đang phải đối mặt với rất nhiều sự chỉ trích yêu cầu ông từ chức. Các cuộc biểu tình lớn liên tục xảy ra trong thời gian gần đây mà một trong những yêu cầu là buộc ông phải rời khỏi cương vị Thủ tướng.

Trước sức ép đó, dù tuyên bố sẽ không từ chức, tuy nhiên trong bài phát biểu tại Học viện Quốc phòng Thái Lan, người đứng đầu chính phủ nước này cho biết, việc nắm quyền điều hành đất nước không phải là một điều gì đó vui vẻ. Ông sẵn sàng nhường lại vị trí nếu có một người nào đó trung thực và có thể làm việc tốt hơn mình. Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm, trong 4 năm nắm quyền với tư cách là Thủ tướng đảo chính ông đã chán ngấy với việc sử dụng quyền lực. Ông chưa bao giờ mong đợi trở thành thủ tướng và rất ngạc nhiên khi đã nắm chức vụ này tới 6 năm.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Prayut cũng kêu gọi người dân thúc đẩy đoàn kết dân tộc và việc thực hiện chính sách quốc gia 20 năm không có nghĩa với việc ông sẽ nắm quyền trong suốt 20 năm tới.

Trong khi đó, những người biểu tình chống chính phủ tiếp tục lên kế hoạch cho một cuộc xuống đường lớn vào chủ nhật tới. Phe chống chính phủ cho biết ba yêu cầu cốt lõi của họ đó là Thủ tướng từ chức, soạn thảo lại hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ. Ở chiều ngược lại, nhóm bảo hoàng cũng tuyên bố sẽ tổ chức tập trung để ủng hộ chế độ và đòi phải xử lý những người biểu tình chống chính phủ vì có những hành vi không phù hợp với thể chế hoàng gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19
Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.

Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng
Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan có thể chỉ giảm 7% trong năm nay nhờ sự suy giảm thấp hơn so với dự kiến trong những tháng gần đây.

Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng

Xuất khẩu của Thái Lan tăng so với kỳ vọng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan có thể chỉ giảm 7% trong năm nay nhờ sự suy giảm thấp hơn so với dự kiến trong những tháng gần đây.

Liên minh châu Âu chuẩn bị nối lại đàm phán FTA với Thái Lan
Liên minh châu Âu chuẩn bị nối lại đàm phán FTA với Thái Lan

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Thái Lan khẳng định, Liên minh châu Âu đang sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do (FTA) với nước này càng sớm càng tốt.

Liên minh châu Âu chuẩn bị nối lại đàm phán FTA với Thái Lan

Liên minh châu Âu chuẩn bị nối lại đàm phán FTA với Thái Lan

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Thái Lan khẳng định, Liên minh châu Âu đang sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do (FTA) với nước này càng sớm càng tốt.