Thủ tướng Thái Lan khuyến khích người dân đi tiêm chủng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang tích cực khuyến khích người dân đi tiêm chủng trong bối cảnh chính phủ đang theo đuổi mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19 vào cuối năm nay.

Giới chức y tế Thái Lan sẽ tiếp tục khởi động một chiến dịch tiêm chủng mới từ nay cho tới ngày 5/12 nhằm đẩy nhanh mục tiêu đạt được 100 triệu liều vaccine trong năm nay. Thủ tướng Thái Lan Prayut đã ra lệnh cho các cơ quan y tế tại địa phương tích cực triển khai việc tiêm chủng cho người dân ở nông thôn, khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Thủ tướng Prayut tiếp tục khẳng định, tỷ lệ tiêm chủng cao trên cả nước sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch.

Vào cuối tuần này, Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử địa phương và thủ tướng Prayut khuyến nghị người dân tiếp tục chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội cũng như các phương pháp phòng ngừa dịch khác, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này có đủ nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 trong năm nay và dự kiến sẽ có thêm khoảng 100 triệu liều để sử dụng trong năm tới, nhất là cho mũi tiêm tăng cường. Thái Lan hiện cũng đang tích cực sử dụng các mũi tiêm kết hợp nhiều loại vaccine trên diện rộng và đã thu được các kết quả tích cực. Việc tiêm hỗn hợp cho thấy có hiệu quả cao trong ngăn ngừa các triệu chứng nặng cũng như giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19.

Hiện tại tỷ lệ tiêm vaccine tại Thái Lan đang tích cực được đẩy mạnh, đã có 11 tỉnh tại nước này có hơn 70% số dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và nước này đã tiêm được hơn 91 triệu liều trên tổng dân số gần 70 triệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngỡ ngàng với lễ hội khỉ ở Thái Lan thời Covid-19
Ngỡ ngàng với lễ hội khỉ ở Thái Lan thời Covid-19

VOV.VN - Hàng ngàn chú khỉ ở Lopburi (miền trung Thái Lan) ăn thỏa thích 2 tấn hoa quả và rau khi Lễ hội Khỉ tại địa phương này được nối lại sau 2 năm tạm dừng do đại dịch Covid-19. Nhiều con khỉ không ngại leo lên cả các du khách để lấy thức ăn.

Ngỡ ngàng với lễ hội khỉ ở Thái Lan thời Covid-19

Ngỡ ngàng với lễ hội khỉ ở Thái Lan thời Covid-19

VOV.VN - Hàng ngàn chú khỉ ở Lopburi (miền trung Thái Lan) ăn thỏa thích 2 tấn hoa quả và rau khi Lễ hội Khỉ tại địa phương này được nối lại sau 2 năm tạm dừng do đại dịch Covid-19. Nhiều con khỉ không ngại leo lên cả các du khách để lấy thức ăn.

Thái Lan mua thêm 30 triệu liều Pfizer để tiêm tăng cường
Thái Lan mua thêm 30 triệu liều Pfizer để tiêm tăng cường

VOV.VN - Thái Lan vừa ký một thoả thuận mua thêm 30 triệu liều vaccine của Pfizer từ Mỹ để sử dụng làm mũi tiêm nhắc lại.        

Thái Lan mua thêm 30 triệu liều Pfizer để tiêm tăng cường

Thái Lan mua thêm 30 triệu liều Pfizer để tiêm tăng cường

VOV.VN - Thái Lan vừa ký một thoả thuận mua thêm 30 triệu liều vaccine của Pfizer từ Mỹ để sử dụng làm mũi tiêm nhắc lại.        

Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới
Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới

VOV.VN - Các quan chức y tế Thái Lan cho biết, hiện tại chưa phát hiện ca mắc Covid-19 chủng  Omicron nào ở nước này song sẽ cấm nhập cảnh từ những người đi từ 8 quốc gia châu Phi, nơi có nguy cơ cao về biến thể mới. 

Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới

Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới

VOV.VN - Các quan chức y tế Thái Lan cho biết, hiện tại chưa phát hiện ca mắc Covid-19 chủng  Omicron nào ở nước này song sẽ cấm nhập cảnh từ những người đi từ 8 quốc gia châu Phi, nơi có nguy cơ cao về biến thể mới.