Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tái tranh cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã chính thức trở thành ứng cử viên số 1 của đảng Quốc gia Thái Thống nhất (UTN) cho chức Thủ tướng trong cuộc Tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới.

Phát biểu trong sự kiện giới thiệu các ứng cử viên của đảng Quốc gia Thái Thống nhất (UTN) tại tất cả 400 khu vực bầu cử trên cả nước vào ngày 25/3, ông Prayut khẳng định, điều quan trọng nhất là bảo vệ đất nước và thể chế của quốc gia.

Với khẩu hiệu “Đã, đang và sẽ tiếp tục làm”, ông Prayut Chan-ocha và đảng Quốc gia Thái Thống nhất (UTN) hy vọng thu hút thêm nhiều cử tri với lời hứa đảm bảo phúc lợi xã hội cho người dân, duy trì sự ổn định của đất nước và bảo vệ chế độ quân chủ.

Ông Prayut Chan-ocha, 69 tuổi, lên nắm quyền từ năm 2014 sau cuộc đảo chính của quân đội và chính thức được bầu vào vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng UTN, ông Pirapan Salirathavibhaga, được đề cử làm ứng cử viên số 2 của đảng cho vị trí Thủ tướng.

Trước đó, ngày 21/3, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã thông báo lịch trình tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu ra Hạ viện khóa mới vào ngày 14/5 tới. Các điểm bỏ phiếu sớm sẽ được mở vào ngày 7/5.

Sau cuộc bầu cử ngày 14/5, các thành viên Hạ viện mới trúng cử sẽ cùng các Thượng nghị sỹ bầu ra Thủ tướng Chính phủ mới từ danh sách các ứng cử viên mà các đảng đề cử. Thủ tướng mới sẽ cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 376 đại biểu, tức hơn 50% số thành viên của hai viện Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay

VOV.VN - Đây là sự kiện mang tính lịch sử trong quan hệ ngoại giao hai nước. Ngay tại sân bay, nước chủ nhà cũng đã bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay

VOV.VN - Đây là sự kiện mang tính lịch sử trong quan hệ ngoại giao hai nước. Ngay tại sân bay, nước chủ nhà cũng đã bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Thái Lan bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền thay ông Prayut Chan-o-cha
Thái Lan bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền thay ông Prayut Chan-o-cha

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri ngày 24/8 cho biết Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon hiện là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha.

Thái Lan bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền thay ông Prayut Chan-o-cha

Thái Lan bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền thay ông Prayut Chan-o-cha

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri ngày 24/8 cho biết Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon hiện là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 24/6/2022. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 24/6/2022.