Thủ tướng Thái xin lỗi vì phát ngôn... đóng cửa quốc gia

VOV.VN - Theo Thủ tướng Thái Lan, ý nghĩa thực sự của những phát ngôn này đã không được báo chí hiểu đúng nghĩa.

Phát biểu trong chương trình "Trả lại hạnh phúc cho người dân" ngày 6/11, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn nóng nảy gần đây của ông tại cuộc họp của 5 cơ cấu quản lý đất nước Thái Lan hôm 28/10 vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Theo Thủ tướng Thái Lan, ý nghĩa thực sự của những phát ngôn này đã không được báo chí hiểu đúng nghĩa. Phát biểu của ông chỉ mang ý nghĩa cảnh báo rằng, nếu không thực hiện lộ trình cải cách đất nước mà Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia (NCPO) đưa ra và các bên đối lập vẫn tiếp tục tạo mâu thuẫn, gây bất đồng thì chỉ làm đất nước quay trở lại thời điểm đóng cửa đất nước như trước kia. 

Trước đó, ngày 22/5/2014, Thái Lan đã từng đóng cửa quốc gia khi quân đội làm đảo chính và tuyên bố giới nghiêm, đóng cửa hoàn toàn Thái Lan trong một thời gian.

Thủ tướng Prayuth cũng cho rằng, lộ trình cải cách đất nước nhằm mở cửa Thái Lan với thế giới bên ngoài và hiện nước này đang trong giai đoạn 2 của lộ trình cải cách đất nước 3 bước. 

Các cơ quan lập pháp Thái Lan, đặc biệt là Ủy ban soạn thảo hiến pháp đang khẩn trương soạn dự thảo hiến pháp chính thức để thay thế cho bản hiến pháp tạm thời được lập ra năm 2014. 

Theo lộ trình, giai đoạn 3 sẽ kết thúc bằng việc một chính phủ dân bầu được thành lập qua một cuộc tổng tuyển cử vào giữa năm 2017.

Ngày 28/10 vừa qua, 5 cơ cấu quản lý đất nước hiện nay là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia (NCPO), Nội các, Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA), Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC), Hội đồng chỉ đạo cải cách quốc gia (NRSC) đã tiến hành nhóm họp. Đây là cuộc họp giữa 5 cơ cấu sức mạnh quản lý đất nước được lập ra sau khi Thái Lan xảy ra cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5 năm ngoái. 

Mặc dù đây là cuộc họp phóng viên không được phép tham dự, tuy nhiên thông tin Thủ tướng Prayuth đề cập việc đóng cửa đất nước lọt ra ngoài đã dấy lên lo ngại trong dư luận bởi trước đây tại Thái Lan từng có phong trào với hàng chục ngàn người tham gia nhằm mục đích đóng cửa toàn quốc hay gần đây nhất là vụ đóng cửa thủ đô Bangkok do các nhóm đối lập với chính phủ hồi Thủ tướng Yingluck Shinawatra cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan siết chặt quản lý nhập cư
Thái Lan siết chặt quản lý nhập cư

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành chiến dịch rà soát và truy quét người nước ngoài lưu trú trái phép tại nước này.

Thái Lan siết chặt quản lý nhập cư

Thái Lan siết chặt quản lý nhập cư

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành chiến dịch rà soát và truy quét người nước ngoài lưu trú trái phép tại nước này.

Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử
Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử

VOV.VN -Thái Lan chỉ đưa ra quyết định có gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2017.

Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử

Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử

VOV.VN -Thái Lan chỉ đưa ra quyết định có gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2017.

Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam
Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam

VOV.VN - Việc Thái Lan xem xét giảm các khoản lệ phí đối với lao động Việt Nam nhằm cân bằng với mặt bằng chung của lao động một số nước đang làm việc tại đây.

Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam

Thái Lan xem xét giảm lệ phí cho lao động Việt Nam

VOV.VN - Việc Thái Lan xem xét giảm các khoản lệ phí đối với lao động Việt Nam nhằm cân bằng với mặt bằng chung của lao động một số nước đang làm việc tại đây.

Thái Lan: Phiếu bầu ứng cử viên được tính cho danh sách đảng
Thái Lan: Phiếu bầu ứng cử viên được tính cho danh sách đảng

VOV.VN - UB soạn thảo Hiến pháp Thái Lan thống nhất, mỗi cử tri chỉ có 1 phiếu bầu để bầu trực tiếp 1 ứng cử viên và số phiếu bầu này sẽ được cộng cho đảng của họ.

Thái Lan: Phiếu bầu ứng cử viên được tính cho danh sách đảng

Thái Lan: Phiếu bầu ứng cử viên được tính cho danh sách đảng

VOV.VN - UB soạn thảo Hiến pháp Thái Lan thống nhất, mỗi cử tri chỉ có 1 phiếu bầu để bầu trực tiếp 1 ứng cử viên và số phiếu bầu này sẽ được cộng cho đảng của họ.