Thủ tướng Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

(VOV) - Chuyến thăm được cho là nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Trung-Ấn.

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ, chính phủ Pakistan, Tổng thống Thụy Sỹ, Thủ tướng Đức, sáng 19/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã rời Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 nước từ ngày 19-27/5.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lý Khắc Cường kể từ khi ông trở thành Thủ tướng Trung Quốc và hồi tháng 3. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài tiếp theo chuyến thăm Nga và các nước Châu Phi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra và tháng 3.

Chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Lý Khắc Cường là Ấn Độ. Lý do ông Lý Khắc Cường chọn Ấn Độ là nơi thăm đầu tiên trong chuyến công du lần này là muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Trung-Ấn.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích cho rằng đây là chuyến thăm Ấn Độ nhằm phá vỡ “vòng kiềm tỏa” do Mỹ và Nhật đang thực hiện đối với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc
Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các 

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

(VOV) -Tân Thủ tướng Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh cải cách, trong đó có tái cơ cấu nội các