Thủ tướng Trung Quốc chuẩn bị thăm Ấn Độ

(VOV) - Hai nước vừa trải qua nhiều sóng gió liên quan đến lãnh thổ. Trung Quốc mong có 1 hành lang ổn định ở phía Tây Nam.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ có chuyến thăm Ấn Độ vào ngày 19/5 tới. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế châu Á và thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là quan hệ Trung-Ấn vừa trải qua đợt sóng gió do tranh chấp biến giới lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 16/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tống Đào cho biết, việc Thủ tướng Lý Khắc Cường chọn Ấn Độ là nước đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của mình cho thấy chính phủ khóa mới của Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Ấn Độ. Ông Tống Đào cho rằng, cùng với vị thế của châu Á trong cục diện chiến lược toàn cầu ngày càng được nâng lên, Trung-Ấn tăng cường tin tưởng chính trị, đi sâu hợp tác, tăng cường điều phối trong các vấn đề quốc tế và khu vực là vô cùng quan trọng. Hợp tác Trung-Ấn không chỉ có tiềm năng to lớn mà còn mang ý nghĩa chiến lược và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

 

Thủ tướng Lý Khắc Cường (ảnh: tibetsun)

Ông Tống nói: “Trung Quốc hy vọng thông qua chuyến thăm sẽ củng cố hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược Trung-Ấn, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng.., thúc đẩy kết nối giữa hai thị trường lớn, thực hiện việc bổ sung các ưu thế cho nhau, hợp tác cùng có lợi, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường điều phối trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đóng góp nhiều hơn vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới”.

“Tổng thể quan hệ vẫn tốt”

Theo một số nhà phân tích, việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vẫn đi thăm Ấn Độ theo kế hoạch bất chấp sự kiện tranh chấp tại biên giới hai bên xảy ra trước đó cho thấy, quan hệ Trung-Ấn nhìn tổng thể là tương đối tốt, và lãnh đạo hai bên đều mong muốn không để sự việc này ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Thông qua chuyến thăm, Trung Quốc muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Ấn Độ, hy vọng Ấn Độ sẽ cùng với Trung Quốc phối hợp tốt hơn trong các vấn đề khu vực. Chuyến thăm cũng được cho là xuất phát từ lợi ích an ninh của bản thân Trung Quốc, khi nước này muốn tạo ra một hành lang ổn định ở khu vực biên giới phía Tây Nam trong bối cảnh đang tồn tại nhiều thách thức an ninh ở một số khu vực khác.

Vấn đề kinh tế, thương mại được cho là một trong những trọng tâm trong chuyến thăm lần này của ông Lý Khắc Cường. Trung Quốc hiện nay là bạn hàng lớn nhất của Ấn Độ, trong khi đó, Ấn Độ là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc ở khu vực Nam Á. Tổng kim ngạch thương mại hai bên năm 2012 đạt hơn 66 tỷ USD.

Dự kiến, nhân dịp này, hai bên sẽ ký kết 16 dự án hợp tác, trong đó có thể bao gồm một thỏa thuận về vấn đề biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc
Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc

(VOV) - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan tranh chấp ở khu vực biên giới tạm thời lắng dịu.

Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc

(VOV) - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan tranh chấp ở khu vực biên giới tạm thời lắng dịu.

Căng thẳng biên giới gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ
Căng thẳng biên giới gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ

(VOV) - Qua 15 vòng đàm phán cấp cao nhưng hai nước vẫn chưa thể giải quyết được cuộc tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biên giới.

Căng thẳng biên giới gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Căng thẳng biên giới gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ

(VOV) - Qua 15 vòng đàm phán cấp cao nhưng hai nước vẫn chưa thể giải quyết được cuộc tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biên giới.