Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp đến hiện trường vụ chìm tàu ở Hồ Bắc

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Trung Quốc đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Như tin đã đưa, con tàu mang tên “Ngôi sao phương Đông” chở 458 người trên sông Trường Giang thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc (Hu Bei), Trung Quốc, đang di chuyển từ Nam Kinh đến Trùng Khánh bất ngờ gặp lốc xoáy và bị lật. Hầu hết hành khách trên tàu có độ tuổi từ khoảng 60 trở lên.

Tính đến 18 giờ chiều 2/6 (theo giờ địa phương), các lực lượng cứu hộ đã cứu sống được thêm 14 người và đưa 5 thi thể ra ngoài. 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Trung Quốc đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. 

Lực lượng cứu hộ khẩn trương cứu nạn các nạn nhân vụ chìm tàu (ảnh: AP)

Ông Lý Khắc Cường chỉ đạo thành lập ngay trung tâm chỉ huy ứng phó tình huống khẩn cấp do Phó Thủ tướng Mã Khải làm tổng chỉ huy; chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để lực lượng liên quan triển khai công tác cứu hộ; ngành y tế bố trí những bác sỹ giỏi nhất cùng các trang thiết bị hiện đại túc trực ngay tại bến sông kịp thời cứu chữa người gặp nạn.

Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh phải tranh thủ từng giây, từng phút, tìm mọi cách để cứu người, không bỏ qua một tia hy vọng dù là nhỏ nhất.

Trước đó, ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thành lập tổ công tác lập tức đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng dốc toàn lực triển khai công tác cứu hộ và các công việc cần thiết liên quan.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Hồ Bắc và các cơ ban, ngành liên quan nghiêm khắc rút ra bài học kinh nghiệm, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh công cộng, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Hiện công tác cứu hộ vẫn gặp khó khăn do mưa to và gió lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn
Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn

VOV.VN - Hiện Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Mã Khải đã đến hiện trường vụ tai nạn chìm tàu trên sông Trường Giang để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn.

Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn

Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn

VOV.VN - Hiện Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Mã Khải đã đến hiện trường vụ tai nạn chìm tàu trên sông Trường Giang để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn.

Nạn nhân vùng vẫy kêu cứu khi tàu chìm dần trên dòng Trường Giang
Nạn nhân vùng vẫy kêu cứu khi tàu chìm dần trên dòng Trường Giang

VOV.VN - Trong số những người sống sót ở quãng sông sâu 15m có một cụ già 85 tuổi

Nạn nhân vùng vẫy kêu cứu khi tàu chìm dần trên dòng Trường Giang

Nạn nhân vùng vẫy kêu cứu khi tàu chìm dần trên dòng Trường Giang

VOV.VN - Trong số những người sống sót ở quãng sông sâu 15m có một cụ già 85 tuổi

Trung Quốc: Chìm tàu chở hơn 450 người trên sông Trường Giang
Trung Quốc: Chìm tàu chở hơn 450 người trên sông Trường Giang

VOV.VN-  Chiếc tàu Trung Quốc chở hơn 450 người đã bị chìm trên sông Trường Giang; hiện đã có 8 người được cứu, trong đó có thuyền trưởng và thợ máy chính

Trung Quốc: Chìm tàu chở hơn 450 người trên sông Trường Giang

Trung Quốc: Chìm tàu chở hơn 450 người trên sông Trường Giang

VOV.VN-  Chiếc tàu Trung Quốc chở hơn 450 người đã bị chìm trên sông Trường Giang; hiện đã có 8 người được cứu, trong đó có thuyền trưởng và thợ máy chính

Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ
Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ

VOV.VN- Trung Quốc vừa cử 140 người nhái cùng 5 máy bay trực thăng tới hỗ trợ cho công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc tàu chìm trên sông Trường Giang.

Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ

Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ

VOV.VN- Trung Quốc vừa cử 140 người nhái cùng 5 máy bay trực thăng tới hỗ trợ cho công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc tàu chìm trên sông Trường Giang.