Thủ tướng Tunisia lên án những kẻ khủng bố trong nước

(VOV) -Lần đầu tiên, chính quyền Tunisia gọi nhóm Hồi giáo Ansar Al- Charia là những kẻ khủng bố 

Thủ tướng Tunisia Larayedh chỉ trích nhóm Hồi giáo Ansar Al- Charia của người Hồi giáo Xa-la-phít là những kẻ khủng bố đã gây ra các vụ bạo lực làm ít nhất 1 người thiệt mạng và khoảng 15 người khác bị thương ngày hôm qua. Bạo lực đã nổ ra sau khi chính phủ ra lệnh cấm nhóm này tổ chức đại hội vì cho rằng đây là sự vi phạm pháp luật và có nguy cơ gây bất ổn an ninh, trật tự trong nước.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước trong chuyến thăm Qatar, Tổng thống Larayedh nhấn mạnh, Ansar Al- Charia là một tổ chức bất hợp pháp đang tìm cách phá hoại chính quyền Nhà nước. Theo ông, nhóm này có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố.

Đây là lần đầu tiên, chính quyền Tunisia gọi nhóm Hồi giáo Xa-la-phít là những kẻ khủng bố dù trên trên thực tế, từ lâu nhóm này đã bị coi là một nhóm có liên hệ với al-Qaeda.

Ansar Al- Charia từng bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tunis hồi tháng 9 năm ngoái. 

Hai năm sau cuộc khủng hoảng dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Ben Ali hồi năm 2011, các vụ bạo lực liên quan tới người Hồi giáo Xa-la-phít vẫn tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, đất nước cũng phải đối mạnh với một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc và sự gia tăng các cuộc xung đột xã hội do đói nghèo. Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng trên cả nước sau khi chính quyền Tổng thống Ben Ali sụp đổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên