Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tuyên bố từ chức của ông Yatsenyuk được cho là nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội mới tại nước này.

Theo AP, ngày 24/7, Thủ tướng Ukraine Arsenyi Yatsenyuk đã tuyên bố từ chức, mở đường cho một cuộc bầu cử mới được cho là sẽ phản ánh sự thay đổi cơ bản tình hình chính trị của nước này kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ vào tháng Hai vừa qua.

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố từ chức trước Quốc hội ngày 24/7 (Ảnh: AP)
Ông Yatsenyuk - một người ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, đồng thời là một người tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình lật đổ ông Yanukovych - đã thông báo quyết định từ chức của mình trước Quốc hội sau khi hai đảng chính là đảng Dân tộc Svoboda  và đảng Udar do cựu võ sĩ quyền Anh Vitali Klitschko tuyên bố rút khỏi liên minh liên minh cầm quyền.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra thông cáo ca ngợi sự rút lui của hai đảng này. Ông Poroshenko nói rằng "Tất cả các cuộc thăm dò ý kiến, và các cuộc trò chuyện trực tiếp với mọi người cho thấy xã hội muốn có một sự thay đổi căn bản của chính phủ hiện nay".

Theo các nhà quan sát, lời kêu gọi đổi mới chính trị của Tổng thống Poroshenko cho thấy việc từ chức của Thủ tướng Yatsenyuk và tổ chức một cuộc bầu cử mới là kết quả của một kế hoạch vận động chính trị nằm trong dự kiến từ trước.

Ông Yatsenyuk đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ukraine cách đây 5 tháng với sự ủng hộ của một liên minh các đảng thân châu Âu.

"Tôi nghĩ rằng sự thay đổi này diễn ra theo đúng ​​kế hoạch", Balazs Jarabik, học giả tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết. "Tổng thống và liên minh cầm quyền đang tìm cách để dọn đường cho một cuộc bầu cử hợp pháp sớm khi họ đang đối mặt với rất nhiều áp lực từ Quốc hội và công chúng".

Theo quy định Tổng thống Ukraine có thể giải tán Quốc hội và tiến hành một cuộc bầu cử sớm nếu chính phủ mới không được thành lập trong 30 ngày.

Kể từ khi nhậm chức, chính phủ của ông Yatsenyuk đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi nền kinh tế Ukraine gần như phá sản và phải áp dụng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để đáp ứng các điều kiện cho vay giải cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính phủ Ukraine đã thành công trong việc thực hiện các điều kiện để nhận được gói cứu trợ của IMF. Tuần trước, các quan chức IMF cho biết chính phủ Ukraine đã đáp ứng hầu hết tất cả các mục tiêu tài chính của mình.

Bên cạnh đó, Chính phủ Ukraine cũng phải đối mặt với những căng thẳng với Nga - nước vẫn coi việc lật đổ ông Yanukovych là một cuộc đảo chính bất hợp pháp. Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine khi hai bên không thỏa thuận được về giá cả.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Oleksandr Turchynov cho biết, ông đã trao đổi với lãnh đạo đảng Udar và đảng Dân tộc Svoboda nhằm đề xuất một ứng cử viên cho chức Thủ tướng tạm thời để lãnh đạo chính phủ cho đến khi một cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OSCE mở rộng sứ mệnh giám sát hòa bình ở Ukraine thêm 6 tháng
OSCE mở rộng sứ mệnh giám sát hòa bình ở Ukraine thêm 6 tháng

VOV.VN -Địa phận triển khai hoạt động của phái bộ giám sát trải rộng ở 10 khu vực thuộc miền Trung và Đông Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev

OSCE mở rộng sứ mệnh giám sát hòa bình ở Ukraine thêm 6 tháng

OSCE mở rộng sứ mệnh giám sát hòa bình ở Ukraine thêm 6 tháng

VOV.VN -Địa phận triển khai hoạt động của phái bộ giám sát trải rộng ở 10 khu vực thuộc miền Trung và Đông Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”
Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”

VOV.VN - 18 binh sỹ Ukraine bị thương và được cứu chữa tại Nga mong không còn chiến tranh để trở về nhà.

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông mong được về nhà và “từ biệt vũ khí”

VOV.VN - 18 binh sỹ Ukraine bị thương và được cứu chữa tại Nga mong không còn chiến tranh để trở về nhà.

Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai
Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 11/4 đã tới tỉnh miền Đông Donetsk.

Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai

Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 11/4 đã tới tỉnh miền Đông Donetsk.

Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III
Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine.

Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III

Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine
Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

Sau vụ MH17, Australia có thể cử binh sỹ tới Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra trước khi lên đường tới Ukraine để thảo luận về kế hoạch bảo vệ hiện trường vụ MH17.

Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Donetsk
Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Donetsk

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai đang ở trong "giai đoạn chủ động”.

Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Donetsk

Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Donetsk

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai đang ở trong "giai đoạn chủ động”.