Thúc đẩy đàm phán Israel - Palestine

Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell khẳng định, Chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực tạo dựng sự hiểu biết giữa Israel và Palestine nhằm mục đích tiếp tục cuộc đàm phán trực tiếp.  

>> Palestine có thể ngừng đàm phán

Phát biểu sau cuộc thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Ramanla ngày 30/9, ông Mitchell nói rằng, trong những ngày tới, Mỹ sẽ nỗ lực thúc đẩy cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Palestine – ông Saeb Erakat nói rằng, Tổng thống Mahmoud Abbas và ông George Mitchell đã có cuộc trao đổi chi tiết. Tổng thống Mahmoud Abbas đề nghị đặc phái viên George Mitchell tiếp tục nỗ lực, cũng như đề nghị Israel ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng khu định cư mà nước này gọi là phát triển tự nhiên nhằm hỗ tạo cho tiến trình hoà bình một cơ hội thực sự.

Ông Saeb Erakat khẳng định, quyết định tiếp tục xây dựng khu định cư là quyết định ngừng đàm phán. Tổng thống Mahmoud Abbas cũng đã chuyển quan điểm này tới Tổng thống Mỹ Obama. Ông Saeb Erakat nói thêm rằng, Palestine đang tìm kiếm hoà bình và tin tưởng vào nỗ lực rất lớn của Mỹ.

Cùng ngày, Liên đoàn A rập thông báo trì hoãn cuộc họp Uỷ ban sáng kiến hoà bình A rập dự kiến tổ chức vào ngày 4/10 tới. Liên đoàn A rập cho rằng, cuộc đàm phán Israel Palestine không có gì mới khi Israel tiếp tục mở rộng khu định cư ở Jerusalem và Bờ Tây.

Cuộc họp trì hoãn để các nước A rập tiếp tục trao đổi về vấn đề tiếp tục đàm phán. Tổng thư ký Liên đoàn A rập Amr Moussa nói rằng, cuộc họp trì hoãn 2 ngày sẽ thảo luận về diễn biến đàm phán, vấn đề khu định cư và vấn đề chính là cuộc đàm phán này thành công hay thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên