Thực hiện lệnh cấm vận, Ukraine chặn dầu của Nga sang các nước Đông Âu

VOV.VN - Slovakia và Hungary cho biết, họ đã ngừng nhận dầu từ nhà cung cấp chính là công ty Lukoil của Nga, sau khi Ukraine áp đặt lệnh cấm vận chuyển tài nguyên từ công ty năng lượng Nga qua lãnh thổ của mình vào tháng trước.

Động thái này làm gia tăng sự bất ổn về nguồn cung dầu còn lại của Nga cho châu Âu, thông qua đường ống Druzhba được xây dựng trước đây, tuyến cung cấp dầu lớn cuối cùng còn hoạt động của Nga tới châu lục này. Cả Slovakia và Hungary đều cho biết, vẫn đang nhận dầu từ các công ty khác của Nga mặc dù Lukoil đã ngừng cung cấp.

Ngày 18/7, công ty vận chuyển dầu Transpetrol của Slovakia cho biết, việc giao hàng từ Lukoil đã dừng lại, nhưng nguồn cung từ các nhà xuất khẩu khác của Nga vẫn đang đến Slovakia qua Ukraine. Cùng ngày, Bộ Kinh tế Slovakia cũng khẳng định rằng, việc cung cấp dầu từ Lukoil, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga đã ngừng chảy vào Slovakia qua Ukraine, sau khi công ty này bị đưa vào danh sách trừng phạt của Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, các chuyến hàng khí đốt từ Nga tới Hungary vẫn được vận chuyển thông suốt qua đường ống TurkStream trên Biển Đen, nhưng dầu thô không còn được Lukoil vận chuyển qua Ukraine.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, khoảng 1,1 triệu tấn dầu mỗi tháng, tương đương khoảng 250.000 thùng/ngày đã được xuất khẩu qua tuyến đường ống phía nam Druzhba, trong đó khoảng 900.000 tấn được chia đều cho Slovakia và Hungary. Nhánh phía nam của đường ống Druzhba chạy qua Ukraine đến Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary là nguồn cung cấp chính cho các nhà máy lọc dầu của các nước này trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin, nguồn cung dầu thô của Nga thông qua đường ống Druzhba tới Slovakia đã giảm mạnh so với khối lượng dự kiến, lưu lượng tới Hungary thấp hơn một chút so với mức chỉ tiêu, trong khi nguồn cung cấp dầu qua đường ống tới Cộng hòa Séc vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Các nguồn tin cũng cho biết, Lukoil ký hợp đồng có thời hạn với MOL, theo đó công ty này sẽ cung cấp khoảng 4 triệu tấn dầu mỗi năm cho Hungary và Slovakia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary và Serbia hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu
Hungary và Serbia hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

VOV.VN - Một thỏa thuận về việc xây dựng một đường ống dẫn dầu mới giữa Hungary và Serbia vừa được ký kết và dự kiến sẽ thành lập một công ty liên doanh khí đốt khu vực chung giữa hai quốc gia.

Hungary và Serbia hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

Hungary và Serbia hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

VOV.VN - Một thỏa thuận về việc xây dựng một đường ống dẫn dầu mới giữa Hungary và Serbia vừa được ký kết và dự kiến sẽ thành lập một công ty liên doanh khí đốt khu vực chung giữa hai quốc gia.

Hungary đề xuất giải pháp nối lại nguồn cung dầu mỏ của Nga
Hungary đề xuất giải pháp nối lại nguồn cung dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng MOL của Hungary đã đề xuất trả phí trung chuyển dầu mỏ qua đường ống dẫn Druzhba thay cho công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Nga Transneft.

Hungary đề xuất giải pháp nối lại nguồn cung dầu mỏ của Nga

Hungary đề xuất giải pháp nối lại nguồn cung dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng MOL của Hungary đã đề xuất trả phí trung chuyển dầu mỏ qua đường ống dẫn Druzhba thay cho công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Nga Transneft.

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ đường ống khí đốt tại Lugansk
Hé lộ nguyên nhân vụ nổ đường ống khí đốt tại Lugansk

VOV.VN - Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng ngày 8/1 cho biết, vụ nổ làm rung chuyển một tuyến đường ống dẫn khí đốt ở khu vực này vào ngày 7/1 nhiều khả năng là hành động phá hoại.

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ đường ống khí đốt tại Lugansk

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ đường ống khí đốt tại Lugansk

VOV.VN - Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng ngày 8/1 cho biết, vụ nổ làm rung chuyển một tuyến đường ống dẫn khí đốt ở khu vực này vào ngày 7/1 nhiều khả năng là hành động phá hoại.