Gần 14.000 thí sinh Sơn La tham gia Kỳ thi tuyển vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 6/6, gần 14.000 thí sinh lớp 9 của tỉnh Sơn La bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút.

 

Lần thi này được tổ chức ở diện rộng, thay vì trước đây chỉ có trường THPT Chuyên, trường PTDT Nội trú tỉnh thi tuyển. Qua kỳ thi này các trường THPT ở Sơn La mong muốn sẽ tuyển chọn được những học sinh đáp ứng được yêu cầu đào tạo của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong điều kiện thời tiết mát mẻ, hơn 6h sáng 6/6, các thí sinh đã bắt đầu có mặt tại gần 40 điểm thi ở các trường THCS và THPT; phổ thông dân tộc nội trú các huyện, thành phố trong toàn tỉnh Sơn La. Mọi công tác về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

Em Lò Thị Quỳnh, thí sinh dự thi vào lớp 10, trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La nói: "Em đã dành nhiều thời gian để ôn thi vào Kỳ này. Trong Kỳ thi này thì em cũng thấy hồi hộp và lo lắng nhưng mà em sẽ cố gắng để hoàn thành, thi tốt bài thi của mình".

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học này do Hội đồng thi của Sở GD&ĐT tổ chức ra đề, đảm bảo kiến thức trọng tâm nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên dự thi 2 môn: Toán, Ngữ văn vào ngày 6/6.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sơn La, thí sinh thi 4 môn, gồm: 2 môn chung  là Toán và Ngữ văn thi ngày 6/6; ngày 7/6 thi Tiếng Anh và môn chuyên; còn Trường Tiểu học,THCS&THPT Chu Văn An sẽ do Trường Đại học Tây Bắc tổ chức thi theo quy định phù hợp với quy định hiện hành.

Em Nguyễn Lê Quốc Anh, thí sinh dự thi vào lớp 10, trường THPT Chuyên Sơn La cho biết: "Em có đam mê chuyên Anh từ hồi Tiểu học nên em quyết định sẽ theo chuyên Anh của trường THPT Chuyên Sơn La. Để thực hiện được nguyện vọng này, em đã ôn tập cũng như luyện đề rất nhiều vào buổi chiều và thời gian rảnh. Hiện em thấy khá bồi hồi và lo lắng, nhưng sẽ cố gắng để làm tốt nhất bài thi của mình".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 có gần 40 điểm thi, với gần 14.000 thí sinh tham gia. Các trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển, thay vì xét tuyển như những năm gần đây. Điều này cho thấy kỳ vọng và quyết tâm của ngành giáo dục Sơn La trong việc nâng cao chất lượng đầu vào của học sinh.

Bà Phạm Tuyết Loan, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng điểm thi trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La cho biết: "Cũng lâu rồi tỉnh mới tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào 10 ở diện rộng như thế này. Trước đây, chỉ trường THPT Chuyên, trường PTDT Nội trú tỉnh thi tuyển, còn hiện nay số lượng đã được nhiều hơn. Theo tôi đánh giá, đó là một tín hiệu rất mừng, bởi vì khi có thi tuyển, chúng tôi sẽ tuyển được những học sinh có năng lực, phẩm chất. Qua Kỳ thi này, chúng tôi sẽ tuyển chọn được những học sinh đáp ứng được yêu cầu đào tạo của chương trình giáo dục phổ thông mới".

Chiều 6/6, các thí sinh sẽ thi môn Toán. Ngày 7/6, riêng Trường THPT Chuyên Sơn La sẽ thi môn Tiếng Anh; buổi chiều thi các môn chuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 2.000 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên của Đại học Quốc gia TP.HCM
Khoảng 2.000 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (4/6) có khoảng 2.000 thí sinh đầu tiên tham dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Khoảng 2.000 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên của Đại học Quốc gia TP.HCM

Khoảng 2.000 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (4/6) có khoảng 2.000 thí sinh đầu tiên tham dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Vĩnh Long: thí sinh F0 thi  vào lớp 10 được bố trí phòng thi riêng
Vĩnh Long: thí sinh F0 thi vào lớp 10 được bố trí phòng thi riêng

VOV.VN - Sáng nay (4/6), tỉnh Vĩnh Long bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Các thí sinh là F0, F1 và các trường hợp nghi ngờ khác đều được tham gia dự thi và được bố trí ở phòng thi riêng.

Vĩnh Long: thí sinh F0 thi  vào lớp 10 được bố trí phòng thi riêng

Vĩnh Long: thí sinh F0 thi vào lớp 10 được bố trí phòng thi riêng

VOV.VN - Sáng nay (4/6), tỉnh Vĩnh Long bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Các thí sinh là F0, F1 và các trường hợp nghi ngờ khác đều được tham gia dự thi và được bố trí ở phòng thi riêng.

Thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm: Tỷ lệ chọi cao, phụ huynh lo lắng
Thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm: Tỷ lệ chọi cao, phụ huynh lo lắng

VOV.VN - Trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Sư phạm, nhiều thí sinh xem việc thi vào trường Chuyên là cơ hội để cọ xát, trải nghiệm bản thân, dù đỗ hay không cũng là “chuyện thường tình”. Thế nhưng cũng có em xem đây là mục tiêu cố gắng và quyết tâm thi đỗ cho bằng được.

Thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm: Tỷ lệ chọi cao, phụ huynh lo lắng

Thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm: Tỷ lệ chọi cao, phụ huynh lo lắng

VOV.VN - Trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Sư phạm, nhiều thí sinh xem việc thi vào trường Chuyên là cơ hội để cọ xát, trải nghiệm bản thân, dù đỗ hay không cũng là “chuyện thường tình”. Thế nhưng cũng có em xem đây là mục tiêu cố gắng và quyết tâm thi đỗ cho bằng được.