Thượng đỉnh Trung - Mỹ ngày 2 tập trung vào kinh tế

(VOV) - Hai bên coi kinh tế là nền tảng trong quan hệ song phương và cam kết sẽ đóng vai trò tích cực với nền kinh tế thế giới.

Sáng 9/6 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có ngày làm việc thứ hai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, bang California ở bờ Tây nước Mỹ. Hai bên đã giới thiệu tình hình và chính sách kinh tế của mỗi nước, đồng thời đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ kinh tế hai nước. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ kinh tế là nền tảng trong quan hệ hai nước. Là hai quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới, Trung Quốc và Mỹ đã hình thành một kết cấu quan hệ kinh tế có tính bổ sung cao và tạo lợi ích thiết thực cho nhau. Hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ có lợi cho sự phát triển giữa hai nước mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế thế giới. Do vậy, hai bên cần phải làm sâu sắc hóa và mở rộng hợp tác kinh tế hai bên.

Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Barack Obama (ảnh: Telegraph)


Theo ông Tập Cận Bình, phía Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể áp dụng những chính sách kinh tế vĩ mô có trách nhiệm, chú ý tới ảnh hưởng của chính sách tiền tệ Mỹ đối với bên ngoài, kiên trì chính sách tự do thương mại, phản đối bảo hộ mậu dịch, nới lỏng hạn chế đối với các sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao của Trung Quốc, tạo môi trường công bằng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Mỹ, bảo đảm an toàn đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ, cùng Trung Quốc mở ra một mô hình mới quan hệ kinh tế Trung Mỹ…

Ông Tập Cận Bình cũng kiến nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tính chiến lược và tính toàn diện trong việc phát triển kinh tế hai nước như: năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp tác địa phương.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Obama đã giới thiệu tình hình kinh tế nước Mỹ. Ông Obama cho rằng, quan hệ kinh tế giữa hai nước liên quan đến sự ổn định và phồn vinh của hai nước, có ảnh hưởng tích cực và to lớn đối với kinh tế thế giới. Mỹ khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc sang Mỹ đầu tư, sẵn sàng thúc đẩy việc nới lỏng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao vào Trung Quốc, mong muốn cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng.

Thông báo kết quả sau hai ngày làm việc của hai nhà lãnh đạo Trung Mỹ, ông Dương Khiết Trì –Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết: “Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và môi trường cũng như giao lưu văn hóa và nhân dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác về biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện và phát triển các mối quan hệ quân sự, sẵn sàng xây dựng mối quan hệ quân sự theo mô hình mới Trung - Mỹ”.

Trước đó, ngày đầu tiên của cuộc gặp, hai bên đã đi sâu  trao đổi ý kiến về chính sách đối nội và đối ngoại của mỗi nước, vấn đề an ninh mạng, về quan hệ nước lớn kiểu mới Trung-Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng như:  hạ nhiệt tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên; chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran; cuộc khủng hoảng tại Syria; hợp tác cùng bảo đảm an ninh cho Afghanistan sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân vào năm 2014; an ninh hàng hải với các cuộc tranh chấp lãnh thổ-lãnh hải ở khu vực châu Á…

Theo các nhà phân tích quốc tế, mặc dù đây không phải là cuộc gặp chính thức theo cấp nhà nước, nhưng cả  phía Trung Quốc và Mỹ  đều nhận thấy rằng, là hai nước lớn, việc có mối quan hệ song phương tốt đẹp sẽ tạo bầu không khí chung yên ổn cho cả hai. Thế nên, cuộc gặp lần này được kỳ vọng giúp củng cố lòng tin để Mỹ - Trung thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Ellen Kullman - Chủ tịch Công ty DuPont của Pháp cho biết: “Tôi nghĩ rằng, hai nước Trung - Mỹ là những nước lớn đóng vai trò quan trọng đối với thế giới. Việc hai nhà lãnh đạo làm việc với nhau, trao đổi về những nhận thức chung có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới. Tôi nghĩ rằng, họ nên làm việc thường xuyên hơn để đạt được thêm nhiều tiến bộ”.

Trên phương diện cá nhân, cuộc gặp cũng là cơ hội để Tổng thống Obama tạo một dấu ấn trong chính sách ngoại giao giữa lúc danh tiếng của ông đang bị ảnh hưởng từ việc Mỹ thiếu hành động trong vấn đề Syria. Đối với ông Tập Cận Bình, chuyến đi Mỹ sẽ tạo dựng hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và có tầm chiến lược trong quan hệ với nước lớn. Vì vậy, cách tiếp cận thực tế của cả hai, thể hiện rõ ràng qua cuộc gặp thượng đỉnh mới nhất, khiến dư luận hai nước và thế giới có thể lạc quan về một giai đoạn mới trong mối quan hệ đầy phức tạp Mỹ - Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên