Thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc Nhà Trắng rò rỉ thông tin mật vì mưu đồ chính trị

Vào đầu tháng 6, Tờ Thời báo New York đăng tin Tổng thống Obama đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn vào cơ sở hạt nhân của Iran ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 1/2009

Ngày 7/6, Nhà Trắng đã phủ nhận cáo buộc của Thượng nghị sỹ John McCain rằng các quan chức cấp cao Chính quyền Tổng thống Obama có thể đã tiết lộ thông tin liên quan tới an ninh quốc gia cho Tờ Thời báo New York nhằm đánh bóng uy tín cho ông Obama trước cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Vào đầu tháng 6, Tờ Thời báo New York đăng tin Tổng thống Obama đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn vào cơ sở hạt nhân của Iran ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 1/2009. Ngày 6/6, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain đã yêu cầu chính quyền Mỹ tiến hành điều tra và tổ chức buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ về vấn đề này.

Thượng nghị sỹ John McCain cho rằng quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã tiết lộ thông tin mật liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có cả việc Mỹ thực hiện tấn công bằng máy bay không người lái vào mạng lưới khủng bố al Qaeda ở Yemen. Ông McCain cho rằng việc rò rỉ thông tin như vậy sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho an ninh của Mỹ: “Ai cũng có thể rút ra một kết luận sau khi đọc bài báo này rằng đây là những nỗ lực nhằm đẩy mạnh tham vọng chính trị của tổng thống Mỹ để có thể được tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa bất chấp cả an ninh quốc gia”.

Theo ông John McCain, nếu Nhà Trắng không tiến hành điều tra và xét xử vụ này thì điều đó càng khẳng định tất cả những thông tin mật liên quan đến an ninh quốc ra đã được tiết lộ ra vì mục đích chính trị.

Trong khi đó, người Phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng bất cứ cáo buộc nào cho rằng sự rò rỉ thông tin đó vì mục đích chính trị đều là thiếu trách nhiệm. Ông Carney cho biết chính quyền Tổng thống Obama luôn có những biện pháp thận trọng nhằm ngăn chặn việc rò rỉ thông tin mật có ảnh hưởng đến các hoạt động tình báo cũng như chống khủng bố của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên