Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry thăm Syria

Tổng thống Syria Syria Bashar al-Assad ngày 22/5 đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ John Kerry dẫn đầu đang ở thăm Damas.  

Cuộc hội đàm giữa hai bên tập trung vào quan hệ song phương và các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông.

Một quan chức Mỹ cho biết, chuyến thăm này cũng nhằm thúc đẩy các nội dung trong chiến thăm trước đó tới Syria của Thượng nghị sĩ Kerry.

Phía Mỹ cho rằng để đạt được hòa bình toàn diện ở Trung Đông cần có sự hỗ trợ của Syria. Syria đóng vai trò cơ bản trong quá trình này.

Quan hệ Mỹ- Syra trở nên căng thẳng hơn khi đầu tháng này Tổng thống Obama thông báo kéo dài lệnh trừng phạt Syria thêm một năm vì đã hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố.

Mỹ đã lên án Syria và Iran đã chuyển vũ khí và tên lửa cho Phong trào hezbollah ở Lebanon gây mất ổn định ở khu vực.

Lệnh trừng phạt kinh tế áp dụng với Syria tháng 5/2004 do cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa ra vì cho rằng nước này đã hỗ trợ khủng bố.

Trước đó, phái đoàn Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã có chuyến thăm Gaza và thảo luận với các quan chức của Phong trào Hamas và các phong trào khác ở đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên