Thượng nghị sỹ Philippines yêu cầu điều tra cáo buộc tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Philippines Ralph G. Recto ngày 13/7 hối thúc chính phủ nước này điều tra cáo buộc hàng loạt tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông hủy hoại các rạn san hô và môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường nên điều tra vụ việc này và nếu có căn cứ cần phải đưa cáo trạng ra tòa án. Chính phủ không thể xử phạt những người xả rác trên phố nhưng lại nhắm mắt làm ngơ với hành vi đó", ông Recto nói.

Nghị sỹ này lưu ý rằng, luật pháp Philippines và luật quốc tế đều cấm đổ chất thải ra đại dương. "Theo luật Philippines, hành vi hủy hoại môi trường như vậy có thể bị phạt tù và phạt tiền nặng. Và ngay cả khi không áp dụng luật như vậy, văn hóa ứng xử văn minh cũng không cho phép con người biến các ngư trường dồi dào thành các bãi rác thải", ông cho hay.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Philippines Arlene Brosas cũng tuyên bố sẽ tìm kiếm một cuộc điều tra ở Hạ viện về vụ việc này. Bà Arlene Brosas  nhấn mạnh, với việc cho phép các tàu thuyền đổ chất thải của con người ở Biển Tây Philippines (cách gọi Biển Đông của Philippines), Trung Quốc đã thể hiện sự coi thường phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện về Biển Đông.

Hôm 12/7 vừa qua, bà Liz Derr – người đứng đầu công ty phần mềm Mỹ Simularity Inc., chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo để phân tích hình ảnh vệ tinh cho biết, chất thải và nước thải của con người đã tích tụ với mức độ đáng kể ở cụm Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND) – nơi hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu trong suốt một thời gian dài. Chất thải đã dẫn đến sự sinh sôi phát triển của các loài tảo độc, gây hại cho các rạn san hô và đe dọa nghiêm trọng môi trường sống của các loài sinh vật biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Ukraine: Phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài cần được thực thi
Chuyên gia Ukraine: Phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài cần được thực thi

VOV.VN - Chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế Sergey Shabovta nhấn mạnh rằng, phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông không chỉ phù hợp với chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, mà còn cần phải được thực thi.

Chuyên gia Ukraine: Phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài cần được thực thi

Chuyên gia Ukraine: Phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài cần được thực thi

VOV.VN - Chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế Sergey Shabovta nhấn mạnh rằng, phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông không chỉ phù hợp với chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, mà còn cần phải được thực thi.

Chuyên gia Mỹ: Tàu Trung Quốc hủy hoại nghiêm trọng môi trường Biển Đông
Chuyên gia Mỹ: Tàu Trung Quốc hủy hoại nghiêm trọng môi trường Biển Đông

VOV.VN - “Đây là một thảm họa lớn và chúng ta đang gần đến điểm không thể khắc phục được”, nhà phân tích Liz Derr cho biết.

Chuyên gia Mỹ: Tàu Trung Quốc hủy hoại nghiêm trọng môi trường Biển Đông

Chuyên gia Mỹ: Tàu Trung Quốc hủy hoại nghiêm trọng môi trường Biển Đông

VOV.VN - “Đây là một thảm họa lớn và chúng ta đang gần đến điểm không thể khắc phục được”, nhà phân tích Liz Derr cho biết.

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/7 tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ các lực lượng vũ trang Philippines khỏi các cuộc tấn công ở Biển Đông, theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết năm 1951.

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/7 tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ các lực lượng vũ trang Philippines khỏi các cuộc tấn công ở Biển Đông, theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết năm 1951.