Thương vong lớn khi Myanmar diễu binh và gửi đi thông điệp của Thống tướng

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Myanmar gửi đi thông điệp “Bảo vệ người dân và thúc đẩy nền dân chủ” vào ngày 27/3. Trớ trêu thay, ngày này cũng chứng kiến số thương vong trong biểu tình tăng đột biến.

“Bảo vệ người dân và thúc đẩy nền dân chủ” – là thông điệp mà Thống tướng Min Aung Hlaing – Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Người đứng đầu Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar, đưa ra trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Các lực lượng vũ trang 27/3 ở thủ đô Naypyidaw.

Tuy nhiên, cũng chính ngày hôm nay, số người thương vong trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Myanmar đã tăng đột biến.

Phát biểu trước hơn 10.000 quân nhân và cảnh sát, Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing hôm 27/3 tiếp tục cáo buộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi có các hành vi vi phạm pháp luật, lý giải việc quân đội bắt giữ các quan chức và lên nắm quyền.

Tướng Hlaing cũng lên án các hành vi kích động biểu tình, kêu gọi bạo lực và gây bất ổn xã hội hiện nay, đồng thời cam kết mở rộng quan hệ quốc tế: “Các hành vi bạo lực đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và an ninh của Myanmar, với những yêu cầu không phù hợp được đưa ra. Trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình và phát triển hiện nay, Myanmar cần phải có các quan hệ hợp tác quốc tế bền vững. Các lực lượng vũ trang Myanmar đã thực hiện chính sách ngoại giao không chỉ với các nước láng giềng, các lực lượng vũ trang trong khu vực mà còn mở rộng các mối quan hệ quốc tế.”

Thống tướng Myanmar cũng nhắc lại cam kết sẽ sớm tổ chức bầu cử, song không đưa ra 1 thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, ngay sau lời phát biểu đó, nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn dẫn nguồn từ Myanmar cho biết, hôm nay đã có 50 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân biểu tình tại nhiều khu vực. Một nhóm các cựu nghị sĩ cho biết, ngày lễ kỷ niệm 75 năm của Các lực lượng vũ trang Myanmar đã trở thành một ngày “đáng xấu hổ”. Điều này đã nâng số người thiệt mạng tại Myanmar từ đầu tháng 2 đến nay lên tới con số 370 người.

Trước đó 4 ngày, quân đội Myanmar chỉ xác nhận có 164 trường hợp tử vong liên quan đến biểu tình, trong đó bao gồm cả các nhân viên an ninh.

Hôm qua, trong 1 thông cáo, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener đã bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực hiện nay, kêu gọi quân đội Myanmar đảm bảo những quyền cơ bản của con người và kiềm chế tối đa trước người biểu tình.Vị quan chức Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi quân đội Myanmar thả các chính trị gia bị bắt giữ.

Cũng trong ngày hôm qua, Myanmar đã thả hơn 300 người biểu tình bị bắt giữ tại Yangon. Đây là đợt phóng thích thứ hai diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó 2 ngày (24/3), khoảng 600 người bị bắt giữ cũng đã được thả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16 người biểu tình chết trong ngày kỷ niệm của quân đội Myanmar
16 người biểu tình chết trong ngày kỷ niệm của quân đội Myanmar

VOV.VN - Theo Reuters, lực lượng an ninh Myanmar khiến ít nhất 16 người biểu tình thiệt mạng hôm 27/3, trong ngày kỷ niệm của quân đội.

16 người biểu tình chết trong ngày kỷ niệm của quân đội Myanmar

16 người biểu tình chết trong ngày kỷ niệm của quân đội Myanmar

VOV.VN - Theo Reuters, lực lượng an ninh Myanmar khiến ít nhất 16 người biểu tình thiệt mạng hôm 27/3, trong ngày kỷ niệm của quân đội.

Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ bảo vệ người dân
Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ bảo vệ người dân

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay cho biết, quân đội sẽ bảo vệ người dân và phấn đấu cho dân chủ trong bối cảnh nước này đang trong khủng hoảng chính trị và biểu tình rộng khắp.

Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ bảo vệ người dân

Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ bảo vệ người dân

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay cho biết, quân đội sẽ bảo vệ người dân và phấn đấu cho dân chủ trong bối cảnh nước này đang trong khủng hoảng chính trị và biểu tình rộng khắp.

Số người chết sau chính biến Myanmar vượt 300
Số người chết sau chính biến Myanmar vượt 300

VOV.VN - Số người chết liên quan đến các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ 1/2 đã lên quá 300, trong khi căng thẳng tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Số người chết sau chính biến Myanmar vượt 300

Số người chết sau chính biến Myanmar vượt 300

VOV.VN - Số người chết liên quan đến các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ 1/2 đã lên quá 300, trong khi căng thẳng tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính
Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự
Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình
Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

VOV.VN - Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

VOV.VN - Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.

Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi
Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar vừa triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh sau khi ông này tuyên bố phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2/2021, đồng thời ra thông cáo kêu gọi phóng thích nữ thủ lĩnh dân sự Aung San Suu Kyi.

Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi

Lên tiếng phản đối đảo chính quân sự, Đại sứ Myanmar tại Anh lập tức bị triệu hồi

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar vừa triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh sau khi ông này tuyên bố phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2/2021, đồng thời ra thông cáo kêu gọi phóng thích nữ thủ lĩnh dân sự Aung San Suu Kyi.