Thụy Điển sẽ tham gia Sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu (ESSI)

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị chính sách an ninh và quốc phòng thường niên ở thành phố Salen (Thụy Điển), Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này sẽ là một phần của Sáng kiến Lá chắn Bầu trời Châu Âu (ESSI) và tham gia kiểm soát trên không ở vùng Baltics.

Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu do Đức khởi xướng có sự tham gia của 15 quốc gia gồm 14 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Phần Lan. Sáng kiến này vốn được Thủ tướng Đức kêu gọi các nước tham gia từ tháng 8/2022 và coi đây là lợi ích an ninh cho toàn bộ châu Âu.

Sáng kiến của Đức cho phép các nước tham gia cùng mua chung các tổ hợp thiết bị phòng không và tên lửa. Những tổ hợp này sẽ được tích hợp cùng hệ thống phòng không hiện nay của NATO, nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ liên minh khỏi các mối đe dọa tên lửa và nguy cơ tấn công đường không.

Thụy Điển và Phần Lan đã gửi đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022. Tuy nhiên đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa phê chuẩn các đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ đơn xin gia nhập NATO của nước này
Thụy Điển tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ đơn xin gia nhập NATO của nước này

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm 8/1 cho biết, ông tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, cho dù nước này không thể đáp ứng tất cả các điều kiện mà Ankara đặt ra.

Thụy Điển tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ đơn xin gia nhập NATO của nước này

Thụy Điển tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ đơn xin gia nhập NATO của nước này

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm 8/1 cho biết, ông tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, cho dù nước này không thể đáp ứng tất cả các điều kiện mà Ankara đặt ra.

Quan chức châu Âu thừa nhận lệnh trừng phạt Nga hoàn toàn thất bại
Quan chức châu Âu thừa nhận lệnh trừng phạt Nga hoàn toàn thất bại

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt Nga của EU vì cuộc xung đột ở Ukraine đã hoàn toàn thất bại, thành viên Nghị viện châu Âu Guy Verhofstadt nhận định. Ông cho biết EU chỉ đang "thưởng" cho Nga bằng cách làm tăng nhập khẩu từ nước này.

Quan chức châu Âu thừa nhận lệnh trừng phạt Nga hoàn toàn thất bại

Quan chức châu Âu thừa nhận lệnh trừng phạt Nga hoàn toàn thất bại

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt Nga của EU vì cuộc xung đột ở Ukraine đã hoàn toàn thất bại, thành viên Nghị viện châu Âu Guy Verhofstadt nhận định. Ông cho biết EU chỉ đang "thưởng" cho Nga bằng cách làm tăng nhập khẩu từ nước này.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu khó khăn của Thụy Điển
Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu khó khăn của Thụy Điển

VOV.VN - Hôm 1/1/2023, Thụy Điển đã chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu khó khăn của Thụy Điển

Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu khó khăn của Thụy Điển

VOV.VN - Hôm 1/1/2023, Thụy Điển đã chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng.

Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa
Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa

VOV.VN - Một số nước châu Âu đã đưa ra các cảnh báo và tái lập các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại các cửa khẩu đối với du khách đến từ Trung Quốc do các lo ngại sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới từ bỏ chính sách “Zero Covid” và mở cửa từ 8/1/2023.

Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa

Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa

VOV.VN - Một số nước châu Âu đã đưa ra các cảnh báo và tái lập các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại các cửa khẩu đối với du khách đến từ Trung Quốc do các lo ngại sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới từ bỏ chính sách “Zero Covid” và mở cửa từ 8/1/2023.